Chung kết 'Cuộc thi hát tiếng Pháp 2017'

Thí sinh Đỗ Phương Quỳnh (21 tuổi), sinh viên trường Đại học Hà Nội đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi 'Cuộc thi hát tiếng Pháp 2017'.

Tối 15/11, tại Hà Nội, khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức đêm chung kết "Cuộc thi hát Tiếng Pháp 2017".

Đến tham dự đêm chung kết "Cuộc thi hát Tiếng Pháp 2017" có ông Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Đỗ Kim Oanh - Tùy viên văn hóa của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, bà Regine Hausermann - Chủ tịch tổ chức PREFASSE, bà Nicole Trampoglieri - Chủ tịch Hội Hữu nghị thành phố Choisi le Roy - Hội Hữu nghị Pháp Việt, ông Nguyễn Tiến Long - Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Phó Trưởng ban biên tập Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV3, ông Đinh Hồng Vân - Trưởng khoa Pháp Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các vị Đại biện lâm thời, Đại diện các Đại sứ quán và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo khán giả yêu thích tiếng Pháp, văn hóa Pháp...

Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: "Cuộc thi hát tiếng Pháp năm 2017" là "một sự kiện văn hóa có ý nghĩa kết nối hai nền văn minh Á-Âu".

Đồng thời, cuộc thi "là kết quả trực tiếp của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam và khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội", ông Nguyễn Tiến Long nói.

Trong 10 tiết mục xuất sắc được lựa chọn trình diễn vào đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao giải Nhất bao gồm Cúp kỷ niệm và một vé khứ hồi đến Pháp cho thí sinh Đỗ Phương Quỳnh (21 tuổi), sinh viên trường Đại học Hà Nội với ca khúc Dernìere danse.

Ông Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao cúp và phần thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất - Đỗ Phương Quỳnh.

Giải Nhì được trao cho thí sinh Ngô Nhật Trường với ca khúc Les yeux ouverts. Ca khúc Paroles paroles đã đem lại giải Ba cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền. Đồng giải Khuyến khích đã thuộc về các thí sinh Nguyễn Đức Huy - Nguyễn Hoàng Ngọc Lam với ca khúc Je te donne và Nguyễn Thu Hương với ca khúc Je vole.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho phần biểu diễn của thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Hoàng Lan với ca khúc Bonjour Vietnam và giải thưởng cho ca khúc La vie en rose được xem nhiều nhất trên trang web VOV5 của thí sinh Nguyễn Thu Giang.

Phần trình diễn của thí sinh đoạt giải Nhì - Ngô Nhật Trường.

Các tiết mục dự thi năm nay đã nhận được rất nhiều lời khen từ Ban giám khảo. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Phó Trưởng ban biên tập Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV3) nhận xét: "Các bạn thí sinh đã hát bằng một trái tim, một tình yêu với ngôn ngữ Pháp, văn hóa Pháp. Do đó, tiêu chí cuộc thi không phải quá khắt khe như các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp mà là tình yêu âm nhạc."

"Cuộc thi hát Tiếng Pháp 2017" là sự kiện nhằm kỷ niệm 20 năm Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ diễn ra tại Hà Nội cũng như để đánh dấu tình đoàn kết, sự sẻ chia cũng như sự đa dạng, phong phú của ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Pháp.

Phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thu Hương với ca khúc "Je vole".

Với thông điệp "tiếng hát là phương tiện thể hiện tình yêu với ngôn ngữ Pháp", cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích phong trào học tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu những nét đẹp của văn hóa cộng đồng Pháp ngữ.

Trong 5 tháng diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bài dự thi đến từ các tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Các bài dự thi đã được phát sóng trên Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Vũ Toàn-Nguyễn Dung/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chung-ket-cuoc-thi-hat-tieng-phap-2017-695996.vov