Chung kết cuộc thi diễn án Cerca Trova 201 - Sự thật và công lý phía sau cánh cửa phiên tòa

Tiếp nối thành công từ 5 mùa Diễn án trước, CLB Luật Gia Trẻ - Khoa Luật ĐH QGHN đã tổ chức Cuộc thi Diễn án Cerca Trova 2017 (Mock Trial Contest)

Từ những ngày đầu phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo các sinh viên từ khắp các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn Hà Nội quan tâm: Khoa Luật – ĐHQGHN, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện An ninh nhân dân...

Sau khoảng thời gian 2 tháng chuẩn bị kĩ lưỡng kểt từng ngày phát động, tối ngày 02/12, đêm Chung kết Cuộc thi Diễn án CERCA TROVA 2017 (Mock Trial Contest) đã được tổ chức tại Hội trường tầng 1, Tòa nhà Sunwah, ĐHQGHN. Đêm chung kết rất vinh dự được tiếp đón những vị khách mời đặc biệt:

PGS.TS Trần Văn Độ nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, nguyên Phó chánh án Tòa Án Nhân dân tối cao, Trung tướng quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò là Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chủ tịch Hội đồng giám khảo.

Bồi thẩm đoàn, các thành viên Hội đồng giám khảo: PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh, ThS. Ngô Thị Trang Vân, LS. Đỗ Hữu Đĩnh, LS. Giang Văn Quyết, chị Lê Ngọc Cẩm, anh Tăng Mạnh Cường.

Đại diện các nhà tài trợ, bảo trợ chuyên môn, bảo trợ truyền thông: LS. Nguyễn Ngọc Lan – nhà tài trợ vàng, Công ty luật Thiên Thanh, Trung tâm Anh ngữ Langmaster, Công ty luật Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức), Công ty luật Việt Kim, Viện tóc Mia, Báo Đời sống & Pháp luật, Báo Pháp luật Plus, YBOX, VUMCC...

Phiên tòa tranh tụng trong đêm chung kết hôm nay là một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai bên công tố và luật sư với nội dung là vụ án xoay quanh cái chết bí ẩn và thương tâm của Phương – cô sinh viên năm nhất Đại học Ánh Dương đang đầy hào hứng và quyết tâm tham gia Hội Phi Gamman, bất ngờ ngã từ trên tháp đồng hồ xuống.

Trong khi Team Công tố đưa ra những lí lẽ và bằng chứng nhằm buộc tội bị cáo Lại Minh Hiếu – Đương kim Chủ tịch Hội Gamma thì Team Luật sư cũng đưa ra lập luận riêng để chứng minh bị cáo vô tội.

Với sự logic trong lời khai của các nhân chứng và nhữnglập luận chặt chẽ của mình, Team Luật sư đã khiến cho Thẩm phán và Bồi thẩm đoàn thuyết phục, đưa ra phán quyết cuối cùng: “Bị cáo Lại Minh Hiếu không phạm tội giết người theo quy định tại khoản 1 điều.

Kết quả chung cuộc vô cùng sít sao dành cho 2 đội, Team Công tố đã nhận được số điểm cao hơn từ Hội đồng giám khảo và trở thành đội thi xuất sắc nhất của đêm chung kết cùng những chứng minh xuất sắc và lời luận tội hùng hồn trong phiên tòa. Công tố viên Nguyễn Huy Tử Quân và Bị cáo Lại Minh Hiếu đã dành được giải thưởng cá nhân dành cho thí sinh tranh tụng xuất sắc nhất và diễn viên xuất sắc nhất.

Cuộc thi chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm tốt đẹp và ấn tượng khó phai trong lòng các khách mời cùng toàn thể khán giả tham dự đêm Chung kết. Hành trình Cuộc thi Diễn án - con đường tìm ra sự thật đã khép lại phía sau cánh cửa phiên tòa chung kết, nhưng đường đến công lý thì chưa bảo giờ dừng và thông điệp từ CERCA TROVA: “Hãy tìm và sẽ thấy”.

CLB Luật gia trẻ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chung-ket-cuoc-thi-dien-an-cerca-trova-201--su-that-va-cong-ly-phia-sau-canh-cua-phien-toa-d58967.html