Chung kết Champions League: 'Gà trống' với chính sách 'thắt lưng, buộc bụng'

talkSPORT đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với HLV Tottenham, Mauricio Pochettino trước thềm trận chung kết Champions League với Liverpool diễn ra vào rạng sáng 2/6 (giờ Việt Nam). Đây là dịp để chúng ta hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của CLB bóng đá Anh có 136 năm tuổi này.

Chung kết Champions League năm nay là cuộc chiến nội bộ của bóng đá Anh (ảnh talkSPORT)

Chung kết Champions League năm nay là cuộc chiến nội bộ của bóng đá Anh (ảnh talkSPORT)

HLV người Argentine Pochettino khẳng định, bất luận kết quả trận chung kết Champions League với Liverpool như thế nào thì ông cũng tiếp tục gắn bó với Spurs. Ông đang có động lực để biến Tottenham trở thành một trong những câu lạc bộ xuất sắc của bóng đá thế giới. Nếu vô địch Champions League, họ sẽ bước sang nấc thang mới.

“Nếu phải chọn một người quan trọng nhất của Liverpool cho giai đoạn cuối cùng này, tôi sẽ chọn Van Dijk. Còn với Tottenham, họ đã vào chung kết mà không cần đến Harry Kane. Vì thế, tôi sẽ chọn Eriksen”, HLV Mourinho khẳng định (ảnh talkSPORT)

Tottenham là CLB tốt nhất thế giới

“Đối với tôi, hiện nay Tottenham là câu lạc bộ tốt nhất thế giới khi chúng ta nói về các cơ sở vật chất”, ông tuyên bố.

“Sân tập này và sân vận động mới, là nơi tốt nhất trên thế giới, không có câu lạc bộ nào tốt hơn. Và sau đó là ở Luân Đôn, không có thành phố nào tốt hơn, đó là nước Anh, đó là Premier League - giải đấu khắc nghiệt và hấp dẫn nhất”.

HLV Pochettino khẳng định :“Bất luận kết quả như thế nào, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tất nhiên tôi rất có động lực ở lại với Tottenham và đem đến cho Tottenham những gì họ xứng đáng”. Thực tế, ông đã từng từ chối về đầu quân cho Real Madrid.

Các fan “Gà trống” có chút lo lắng khi Madrid là “mảnh đất dữ” (ảnh talkSPORT)

Lần này, các fan “Gà trống” có chút lo lắng khi Madrid là “mảnh đất dữ”. Tottenham đã hòa hai, thua một trong ba trận đấu trước đó của họ ở thủ đô Madrid. Nói rộng ra Tottenham chưa bao giờ chiến thắng ở Tây Ban Nha. Trận thắng cuối cùng của họ ở Tây Ban Nha là đánh bại Barcelona vào năm 1983 - 37 năm trước.

Tại Anh, Tottenham có biệt danh “Gà trống” nhưng dân Anh lại quen gọi Tottenham là “Spursy” hàm ý mỉa mai, cắt nghĩa ra thì đó là “một đội bóng với những thất bại không thể tránh khỏi”. Trong nhóm "Big Six" (6 đại gia gồm Man United, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham) Tottenham nổi tiếng là “kẹo kiệt”.

Lịch sử lâu đời

Thực ra với tuổi đời lên tới 136 năm, Tottenham là một trong những CLB có truyền thống lâu đời bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Năm 1901, Tottenham vô địch cúp FA sau khi thắng Sheffield United (lượt đi: 2-2; lượt về: 3-1) và trở thành đội bóng đầu tiên không chơi tại giải vô địch quốc gia đoạt được cúp này. Họ đã từng làm mưa, làm gió sân cỏ Anh và châu Âu trong giai đoạn 1960-1970. Mùa bóng 1960/61, Spurs vô địch giải hạng Nhất Anh (tiền thân của Premier League) và FA Cup.

Trong quá khứ, Tottenham từng vùi dập Atletico Madrid tới 5-1 trong trận chung kết cúp C2 mùa 1962/93 để trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử vô địch cúp châu Âu. Mùa 1971/72, Tottenham vô địch UEFA Cup và trở thành chủ nhân của chức vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu này. Các cầu thủ nổi tiếng đã chơi cho câu lạc bộ có Paul Gascoigne, Gary Lineker, Jürgen Klinsmann, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Teddy Sheringham, Nick Barmby và Darren Anderton.

Đáng tiếc là với chính sách “thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu chuyển nhượng nên “Spursy” không có đủ lực lượng trong các cuộc đua đường dài. Niềm kiêu hãnh một thời của sân cỏ Anh đã bị những thương hiệu lớn như Liverpool, Man United và sau này là Chelsea, Man City che khuất. Không có được các danh hiệu lớn bổ sung vào bảng vàng thành tích, lịch sử oanh liệt của Spurs bị lãng quên, biến họ thành đội bóng tầm thường trong mắt của người hâm mộ bóng đá.

Chính sách thắt lưng, buộc bụng

Tỷ phú Joe Lewis, ông chủ của CLB vừa lập chiến tích trở thành đội bóng đầu tiên vào đến trận chung kết Champions Leaguemà không cần bổ sung lực lượng vào đầu mùa bóng. Thậm chí kỳ chuyển nhượng mùa đông mới đây, Tottenham còn bán đi 2 cầu thủ. Trong khi đó, Liverpool – đối thủ trận chung kết của họ sau thất bại tại Kiev năm ngoái” đã móc hầu bao 163,98 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Các fan Tottenham tự hào Spurs là một trong những CLB có truyền thống lịch sử lâu đời bậc nhất lịch sử bóng đá Anh (ảnh talkSPORT)

Một phần là truyền thống CLB, phần khác là dành kinh phí để xây dựng mới sân vận động mang tên Tottenham Hotspur Stadium có sức chứa 62,062 chỗ ngồi, trị giá gần 1 tỷ bảng nên họ chi tiêu rất dè sẻn. Nếu như 1 thập kỷ qua, trong thời buổi giá cầu thủ bị đẩy lên cao ngất trời Man City, đội bóng được cho là vung tay mạnh nhất vào thị trường chuyển nhượng đã chi 1,32 tỷ bảng, Chelsea xếp sau với 1,31 tỷ bảng, Barcelona đứng thứ 3 cũng đã tiêu 1,25 tỷ bảng thì Tottenham có quyền tự hào khi mới chi vỏn vẹn 530 triệu bảng trong 10 năm qua.

Kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ của Tottenham thuộc về là trung vệ người Colombia Davinson Sanchez từ Ajax, với số tiền cũng chỉ 42 triệu bảng chỉ nhỉnh hơn số tiền Man United trả lương cho Alexis Sanchez để có 5 bàn thắng một chút. Hai cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Tottenham là tiền vệ tấn công Harry Kane có giá trị chuyển nhượng 150 triệu euro và Deli Alli 100 triệu euro.

Tâm điểm trận chung kết

Hiện tại, Harry Kane đang dưỡng thương và chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Nên hai ngôi sao có thể quyết định vận mệnh trận chung kết Champions League 2018/19 là trung vệ Van Dijk của Liverpool và tiền vệ Eriksen của Tottenham. “Nếu phải chọn một người quan trọng nhất của Liverpool cho giai đoạn cuối cùng này, tôi sẽ chọn Van Dijk. Còn với Tottenham, họ đã vào chung kết mà không cần đến Harry Kane. Vì thế, tôi sẽ chọn Eriksen”, HLV Mourinho khẳng định.

Nếu Tottenham vô địch Champions League mùa này sẽ khiến nhiều gã nhà giàu châu Âu phải nghĩ lại về triết lý mua sắm. Còn Spursy thất bại thì ông chủ Joe Lewis sẽ ân hận về chính sách “thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu của mình

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/chung-ket-champions-league-ga-trong-voi-chinh-sach-that-lung-buoc-bung-355623.html