Chung kết bóng đá nam Olympic 2020: Brazil lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi!

Chung kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 cuối cùng vẫn là 2 gương mặt nổi trội từng được coi là ứng cử viên hàng đầu là Olympic Brazil, đương kim vô địch Olympic và Olympic Tây Ban Nha, 'đội bóng đắt nhất giải'.

Con đường đi tới trận chung kết của 2 đội bóng hàng đầu này không giống nhau. Brazil ngay trận mở màn đã gặp Đức, tái hiện trận chung kết kỳ Olympic trước (đội chủ nhà Brazil giành HCV sau loạt sút luân lưu may rủi), nhưng lần này thắng dễ đối thủ đang sa sút với tỷ số 4-2. Brazil gặp khó ở trận gặp Bờ Biển Ngà khi mất trụ cột sau 15 phút khởi hành nhưng vẫn thi đấu cực kỳ linh hoạt và áp đảo, dù cuối cùng chỉ có được 1 điểm. Đội bóng áo vàng xanh chơi trên chân đối thủ ở trận tứ kết gặp Ai Cập, nhưng đã phải mướt mồ hôi sau 120 phút không bàn thắng trước đội bóng Bắc Mỹ là Mexico.

Niềm vui các tuyển thủ U23 Brazil.

Niềm vui các tuyển thủ U23 Brazil.

Những suy nghĩ quen thuộc kiểu đội bóng được đánh giá cao hơn sẽ gặp khó khăn khi đứng trước loạt sút luân lưu, nhất là khi đối thủ sở hữu một thủ môn lừng danh, gần đây đã không đúng với Brazil.

Hãy nhớ, tại World Cup 1994, Brazil thắng Italia trên chấm 11 m ở trận chung kết, cách nay một kỳ Olympic, Brazil thắng Đức cũng trên chấm 11 m ở trận chung kết và lần này ở bán kết Olympic, Brazil lại thắng Mexico trên chấm 11 m. Bóng đá Brazil vẫn còn đó chất nghệ sỹ nhưng đã trở nên rắn rỏi kỳ lạ trong những giây phút cân não, vì thế bất cứ đối thủ nào đứng trước Brazil nên hiểu rõ điều cốt tử này trước khi triển khai các biện pháp hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Trong khi đó, “đội bóng đắt nhất” Tây Ban Nha thi đấu không nổi bật ở vòng đấu bảng khi hòa cả Ai Cập lẫn Argentina, chỉ thắng sát nút Australia. Đến trận tứ kết gặp Bờ Biển Ngà, đội bóng này suýt ôm hận nhưng đã kịp trở lại ở 4 phút cuối trận và bùng nổ ở 30 phút hiệp phụ khi giới thiệu một chân sút mới ghi 3 bàn trong hiệp phụ là Rafa Mir.

Đến trận bán kết gặp chủ nhà Nhật Bản, kỳ lạ là phải đến khi những ngòi nổ lợi hại nhất rời sân như Pedri, Olmo…, thì gần cuối hiệp phụ thứ 2, Tây Ban Nha lại có được “bàn thắng vàng” đúng kiểu Real Madrid của Asensio. Kubo bên phía Nhật Bản (người của Real Madrid) hẳn sẽ vô cùng thất vọng khi không nhắc đồng đội tìm khắc khắc chế miếng đánh sở trường này?

Rõ ràng, việc Mexico và Nhật Bản cầm cự khá tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn cho thấy sự bế tắc của các “ông lớn” Brazil và Tây Ban Nha trong những trận đấu quyết định và chỉ có bản lĩnh cao cường, chiến đấu đến cùng mới mang lại kết quả như mong muốn. Nói thế để thấy rằng, trận chung kết vào ngày 7/8/2021 tới đây, khi 2 đội bóng đều muốn chơi kiểm soát bóng, lấy tấn công để phòng ngự thì kết quả chiến thắng sẽ thuộc về ai là điều không dễ đoán định.

Việc Olympic Tây Ban Nha vượt qua bán kết là sự “phục hận” thành công thất bại ở bán kết EURO 2020 mới đây khi họ mang tới Olympic 6 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia, hướng đến tấm HCV thứ 2 sau khi thành công ở kỳ Olympic Barcelona 1992. Đó là những nhân tố chính làm nên sức mạnh thật sự cho đội bóng này, nhưng việc họ liên tục cày ải ở các giải đấu lớn mang tính cạnh tranh cao, có khiến họ bị “cùn mằn” đi hay không vẫn là một câu hỏi khiến người Brazil tìm thấy đôi chút hy vọng?

Trong khi đó, áp lực bảo vệ HCV của đội đương kim vô địch, mong muốn “phục hận” cho đàn anh vừa thất bại trước cửa thiên đường ở Copa America 2021có thể sẽ khiến cho Olympic Brazil thi đấu bùng nổ hơn? Hơn nữa, đất Nhật Bản vốn là “đất lành” khi Brazil lần thứ 5 đăng quang ngôi vua World Cup 2002 ở đây. Thời tiết nắng nóng có thể là lực cản đối người người châu Âu nhưng với Brazil thì họ sẽ không hề hấn gì. Hy vọng phần nào nghiêng về đội bóng áo vàng xanh vì thế sẽ nhiều hơn chăng?

Nhưng bóng đá trẻ vốn không lắm toan tính nên chắc chắn sẽ có không ít bất ngờ thú vị. Chỉ cần mất nhịp, cỗ máy Brazil sẽ trở nên loạng choạng và bế tắc, rồi gặp một “cái chết bất ngờ" như đàn anh từng vấp ở Copa America mới đây. Càng chơi càng hay là điều người Tây Ban Nha đang thể hiện và biết đâu họ sẽ chơi tất tay trong trận cuối cùng với những gì tinh túy nhất họ mang đến sân chơi trẻ này?

Hãy chờ xem Brazil hay Tây Ban Nha sẽ là người đoạt HCV bóng đá Olympic lần thứ 2?

Châu Phú

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chung-ket-bong-da-nam-olympic-2020-brazil-lan-thu-2-lien-tiep-len-ngoi-291743.html