Chung kết AFF Cup nữ: Thái Lan e ngại Việt Nam vì Tuyết Dung quá nguy hiểm

Truyền thông Thái Lan tỏ ra rất thận trọng trước thềm trận chung kết AFF Cup diễn ra vào tối nay.

ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á. Và đây chính là 2 đại diện ưu tú nhất góp mặt ở trận chung kết tranh ngôi vị nữ hoàng của bóng đá khu vực năm 2019.

ĐT nữ Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ của giải và năm nay, với lợi thế sân nhà, các cô gái xứ sở Chùa Vàng đang rất quyết tâm để bảo vệ thành công ngôi vị của mình.

Đội chủ nhà đang cho thấy sức mạnh thực sự đáng sợ với 31 lần chọc thủng lưới đối phương và chỉ để thua có 3 bàn.

Tuy vậy, trước một ĐT Việt Nam đang có phong độ cao với 4 trận toàn thắng từ đầu giải, truyền thông xứ Chùa vàng cũng không quá tự tin trước thềm đại chiến.

Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết, đây là một trận đấu được nhiều người chờ đợi. Bởi lẽ, cả 2 đội đều đang có phong độ cực cao. ĐT chúng ta đang hủy diệt mọi đối thủ ở giải, nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ dễ dàng lặp lại trước ĐT Việt Nam. Nhìn cái cách và Việt Nam gạ gục các đội bóng khác ở vòng bảng thì thực sự, Thái Lan cần phải hết sức tập trung“, tờ Simamsport đăng tải bài viết nhận định về ĐT Việt Nam.

Không khí trước trận Việt Nam - Thái Lan đang nóng hơn bao giờ hết.

Không khí trước trận Việt Nam - Thái Lan đang nóng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, Siamsport còn chỉ ra những ngôi sao có thể gây đột biến trong đội hình ĐT Việt Nam, theo đó, họ cực kỳ ấn tượng trước khả năng của tiền đạo Tuyết Dung.

ĐT Việt Nam năm nay dự giải với một đội hình giàu sức trẻ. Bên cạnh đó, những cầu thủ kỳ cựu như Huỳnh Như, cũng đang thi đấu rất tốt. Trong đó, Tuyết Dung với khả năng tạo đột biến cao với những cú sút xa sẽ cực kỳ nguy hiểm với đội nhà. Cầu thủ 25 tuổi được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất trong đội hình ĐT Việt Nam. Cô cùng Huỳnh Như hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho Voi chiến“, trang thông tấn này chia sẻ.

Ở bán kết, nữ Việt Nam chơi khá chật vật trước Philippines khi để đối thủ dẫn trước và phải nhờ đến siêu phẩm của Tuyết Dung, đội nhà mới có chiến thắng 2-1 chung cuộc. Trong khi đó nữ Thái Lan chơi nhàn nhã hơn và dễ dàng đánh bại Myanmar 3-1.

Tuyết Dung được báo giới Thái Lan đánh giá rất cao.

Cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn rất hấp dẫn. Cũng như ở các trận đấu giữa các cầu thủ nam, 2 đội tuyển nữ của 2 nước cũng luôn mang đến cho khán giả những trận cầu nghẹt thở và kịch tính cao.

Ở lần gặp mặt gần nhất tại ASIAD 2018, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan sau màn rượt đuổi để kết thúc với chiến thắng 3-2. Lần tái ngộ này, Tuyết Dung và các đồng đội đang rất muốn tiếp đà chiến thắng để có thể lên ngôi nữ hoàng 1 cách xứng đáng và thuyết phục nhất.

Trận chung kết AFF Cup nữ 2019 giữa Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h tối nay (27/8).

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/chung-ket-aff-cup-nu-thai-lan-e-ngai-viet-nam-vi-tuyet-dung-nguy-hiem-5922050.html