Chung kết AFF Cup: Huy động hàng nghìn cảnh sát chống đua xe

Hơn 100 tổ CSCĐ cùng nhiều lực lượng khác được huy động để đảm bảo an ninh sau trận Việt Nam- Malaysia.

Cổ động viên xuống đường ăn mừng sau khi Việt Nam chiến thắng Philippines trong cả hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018

Cổ động viên xuống đường ăn mừng sau khi Việt Nam chiến thắng Philippines trong cả hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018

Theo lịch thi đấu, đúng 19h45 tối 11/12, tại sân vận động Bukit Jalil (thành phố Kuala Lumpur) sẽ diễn ra trận thi đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia. Trận đấu được sự chờ đón của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cho biết, Trung đoàn sẽ huy động hơn 100 tổ cảnh sát cơ động phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát khác sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự và chống đua xe sau khi trận đấu kết thúc, bất kể kết quả trận đấu ra sao.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, mỗi tổ cảnh sát cơ động sẽ gồm 4 người, được trang bị súng AK, bình xịt hơi cay và công cụ hỗ trợ đủ mạnh để kịp thời trấn áp các đối tượng manh động. Các tổ công tác sẽ tuần tra lưu động trên khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các tuyến trọng điểm, trung tâm.

Cùng với hơn 100 tổ cảnh sát cơ động, 30 tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP Hà Nội cũng đồng thời làm nhiệm vụ từ chiều 11/12 cho đến 5h sáng 12/12 để tập trung đảm bảo an ninh trật tự, phân làn giao thông và phòng chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích ở các tuyến phố trung tâm.

Được biết, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm ở 10 quận nội thành, với hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ nhằm chống ùn tắc tại các điểm nóng; phân luồng, lập các chốt đảm bảo ATGT các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chung-ket-aff-cup-huy-dong-hang-nghin-canh-sat-chong-dua-xe-d281832.html