Chung kết AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam cần khắc phục 2 điểm yếu

Trận hòa 2-2 với đội tuyển (ĐT) Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup vừa qua đã bộc lộ rõ 2 điểm yếu cố hữu của ĐT Việt Nam.

Chỉ cần tận dụng tốt cơ hội, Đức Chinh sẽ giúp tuyển Việt Nam sớm thuận lợi ở lượt về. Ảnh: ĐỘC LẬP

Điểm yếu đầu tiên là khả năng chống lại các tình huống cố định.Bàn thua đầu tiên ở phút 36: sau tình huống đá phạt bên cánh trái, Shahrul Saad băng lên đánh đầu chính xác, không cho thủ môn Văn Lâm cơ hội cản phá. Điều đáng nói là Shahrul Saad không có lợi thế về chiều cao (chỉ cao 1m78) nhưng vẫn thoải mái đánh đầu. Đoàn Văn Hậu cao 1m85, không có được vị trí tốt để cản phá, trong khi những cầu thủ còn lại cũng không thể làm gì.

Bàn thua thứ hai ở phút 60, Safawi Rasid san bằng tỉ số bằng quả đá phạt hiểm hóc. Đó chỉ là một trong các tình huống ĐT Việt Nam phạm lỗi sát vòng cấm và bị thổi phạt (cho dù trọng tài có thể hơi nặng tay).

Điểm chung của 2 bàn thua là đều đến sau tình huống cố định. Kể từ đầu giải đến nay, 3 trong 4 lần vào lưới nhặt bóng của thủ môn Văn Lâm đến từ pha bóng cố định, chiếm tỉ lệ tới 75%.

Hà Đức Chinh đã phung phí nhiều cơ hội. Ảnh: ĐỘC LẬP

Là người đề cao sự chắc chắn, HLV Park Hang-seo đã dày công xây dựng cho ĐT Việt Nam một hàng thủ đáng tin cậy. Thế nhưng trên thực tế, đoàn quân áo đỏ vẫn dễ bị tổn thương khi đối phương bước lên thực hiện cú đá phạt, dù là phạt góc hay phạt trực tiếp.

Không ít lần dù tập trung đông quân số, hàng thủ ĐT Việt Nam vẫn để đối phương làm cho rối loạn vòng cấm với một quả treo bóng. Mà nguyên nhân sâu xa không chỉ ở sự tập trung trong khâu kèm người mà còn nằm ở sự ăn ý giữa thủ môn Văn Lâm với đồng đội.

Các trận đấu gần đây cho thấy: các cầu thủ Việt Nam khá nhiều lần phạm lỗi gần với vòng cấm địa. Có tình huống phạm lỗi là bắt buộc, những cũng có lúc đến từ sai lầm của chính các cầu thủ phòng ngự.

Còn nhớ tại VCK giải U23 châu Á, 7/9 bàn thua mà ĐT Việt Nam phải nhận cũng đến từ nguyên nhân nói trên, trong đó có cả 2 bàn thua đáng tiếc ở trận chung kết gặp U23 Uzbekistan.

Thấy Park sẽ biết cách tạo ra ngón nghề mới cho đội tuyển. Ảnh: TL

Điểm yếu thứ hai của ĐT Việt Nam là việc các tiền đạo không tận dụng tốt các cơ hội trước khung thành đối phương. Nếu Đức Chinh xuất sắc hơn trong ở tình huống đối mặt với thủ môn Marlias ở thời điểm ĐT Việt Nam đang dẫn đối phương 2-0 thì kết cục trân đấu có thể đã an bài.

Thậm chí khi ĐT Malaysia đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, ĐT Việt Nam đã có tới 3 cơ hội rõ nét, 2 thuộc về Đức Chinh, 1 thuộc về Tiến Linh. Chỉ cần dứt điểm chính xác 1 trong số các cơ hội đó thôi thì ĐT Việt Nam đã có thể dễ thở hơn nhiều ở trận chung kết lượt về sắp tới. Đây cũng là một điểm yếu cố hữu nữa mà các học trò HLV Park Hang Seo đã từng bộc lộ ở vòng bảng (tiêu biểu là trong trận gặp ĐT Myanmar).

Ở cuộc tái đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm cách khắc phục tối đa những điểm yếu này nếu như muốn bước lên ngôi vương.

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/chung-ket-aff-cup-2018-2-diem-yeu-co-huu-tuyen-viet-nam-can-khac-phuc-n11718.html