Chung kết AFF Cup 2018: Đầu có xuôi, đuôi mới lọt

Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức lượt đi, lượt về ở chung kết, những đội thất bại ở lượt đi gần như không còn cơ hội lội ngược dòng ở lượt về.

10 năm sau chức vô địch AFF Cup 2008, mới góp mặt ở trận chung kết của giải bóng đá danh giá nhất khu vực. Một lần nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại hy vọng về việc thầy Park Hang-seo sẽ giúp đội bóng áo đỏ chấm dứt “cơn khát danh hiệu” sau 1 thập kỷ chờ đợi.

Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức lượt đi, lượt về ở các trận chung kết, những đội thất bại ở lượt đi gần như không còn cơ hội lội ngược dòng ở lượt về. Cụ thể, có tới 5/6 đội bóng giành chiến thắng ở trận chung kết lượt đi đã lên ngôi vô địch giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia trên sân khách? Ảnh: Thethao247.

Tại AFF Cup 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, những đội bóng thắng ở trận chung kết lượt đi đều giành ngôi vô địch. Chỉ có duy nhất 1 lần, khi đội tuyển Thái Lan thất bại ở trận chung kết lượt đi có thể lên ngôi vô địch vào năm 2016.

Trong bóng đá, những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo nhưng rõ ràng nếu thầy trò đánh bại Malaysia ngay trên sân khách, thì cơ hội giành chức vô địch là rất cao. Ngược lại, nếu để thua, chúng ta sẽ bị gánh nặng tâm lý nên khó giành chiến thắng.

Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45' ngày hôm nay, 11/12 tại sân Bukit Jalil (Malaysia). Lượt về diễn ra vào lúc 19h45' ngày 15/12 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chung-ket-aff-cup-2018-dau-co-xuoi-duoi-moi-lot-1355110.tpo