Chung Hân Đồng - sao nữ tủi hổ vì bê bối ảnh, ly hôn sau 14 tháng cưới

Sau hơn 10 năm lao đao vì scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng tìm được bến đỗ bên Lại Hoằng Quốc. Thế nhưng, 2 chữ 'hạnh phúc' với cô lần nữa dang dở.

 Ngày 8/5, HK01 đưa tin nữ diễn viên Chung Hân Đồng (A Kiều) và chồng Lại Hoằng Quốc đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 3. Cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc sau 14 tháng chung sống. Cụ thể, A Kiều là người chủ động đệ đơn ly hôn 2 lần, chấm dứt quan hệ với bác sĩ họ Lại do không chịu nổi tính trăng hoa của chồng. Một lần nữa, công chúng không khỏi đau lòng cho phận đời mãi chịu khổ vì một chữ "tình" của Chung Hân Đồng.

Ngày 8/5, HK01 đưa tin nữ diễn viên Chung Hân Đồng (A Kiều) và chồng Lại Hoằng Quốc đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 3. Cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc sau 14 tháng chung sống. Cụ thể, A Kiều là người chủ động đệ đơn ly hôn 2 lần, chấm dứt quan hệ với bác sĩ họ Lại do không chịu nổi tính trăng hoa của chồng. Một lần nữa, công chúng không khỏi đau lòng cho phận đời mãi chịu khổ vì một chữ "tình" của Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng tên thật là Chung Gia Lực, sinh năm 1981 trong một gia đình trung lưu. Năm một tuổi, người đẹp chịu nỗi đau mất cha, mẹ sau đó cũng sớm tái giá, bỏ cô cho họ hàng chăm sóc. Cô dì chú bác khi đó gọi Hân Đồng là "đồ thừa thãi và phiền phức". Tuổi thơ không trọn vẹn khiến nữ nghệ sĩ trở nên tự ti, nhút nhát.

Năm 1999, trở về Hong Kong sau chuyến du học ngắn hạn ở Australia, Hân Đồng bắt đầu làm người mẫu bán thời gian để kiếm thu nhập. Vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của công ty giải trí hàng đầu Hong Kong - Anh Hoàng (EEG). Sau 2 tháng suy nghĩ đắn đo, Hân Đồng quyết định ký hợp đồng, bước chân vào giới giải trí.

Năm 2001, Twins chính thức được thành lập với 2 thành viên là A Kiều Chung Hân Đồng và A Sa Thái Trác Nghiên. Chỉ sau một năm ra mắt, nhóm nhạc này đã trở thành con gà đẻ trứng vàng cho công ty Anh Hoàng. Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên được công chúng đặc biệt yêu mến và thâu tóm hàng loạt hoạt động từ ca nhạc, phim ảnh cho đến quảng cáo.

Năm 2007, Twins trở thành nhóm nhạc đầu tiên đoạt giải Nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á -Thái Bình Dương và trở thành thần tượng của giới trẻ. Thành công của Twins đưa tên tuổi của Hân Đồng bước lên đỉnh cao danh vọng. Về sau nữ ca sĩ lấn sang diễn xuất và luôn được ưu ái hợp tác với các tên tuổi lớn. Diễn xuất của Chung Hân Đồng cũng nhận được nhiều lời khen.

Cuối tháng 1/2008, showbiz Hoa ngữ chấn động trước scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy và các bóng hồng vây quanh đời anh, trong đó có Chung Hân Đồng. Người đẹp từ nữ thần trong sáng trong mắt bao người bỗng chốc trở thành cô gái dung tục, thiếu đứng đắn. Hình tượng của sao nữ sinh năm 1981 sụp đổ hoàn toàn. Sau khi bê bối nổ ra, Anh Hoàng buộc phải đóng băng hoạt động của Twins. Chung Hân Đồng cũng phải rời bỏ showbiz một năm để dư luận nguôi ngoai. Cuộc tình thầm kín 5 năm với Trần Quán Hy hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ngày trở lại giới giải trí, cô bị công chúng tẩy chay kịch liệt. Chật vật hơn 10 năm, cô mới lấy lại thiện cảm của khán giả.

Không chỉ sự nghiệp bị ảnh hưởng, đường tình duyên của Hân Đồng cũng trở nên trắc trở sau bê bối. Dư luận gọi cô là "mỹ nhân không ai dám cưới" vì vết nhơ quá lớn trong đời. Vài năm sau vụ lộ ảnh nóng chấn động, cô công khai hẹn hò với Mạch Tuấn Long - con trai của chủ tịch công ty cổ phần viễn thông CCT Telecom, với khối tài sản lên đến hàng tỷ HKD. "Khi yêu ai nghĩa là bạn phải yêu thương người đó hết mình, sẵn lòng chấp nhận quá khứ của họ. Tôi không bận tâm tới quá khứ của Hân Đồng", Tuấn Long tuyên bố. Không lâu sau, thiếu gia này vội vã rút lại lời cầu hôn nữ nghệ sĩ vì bị gia đình phản đối.

Năm 2012, Hân Đồng hẹn hò với đại gia người Hàn Quốc Tyler Kwon và đã ra mắt gia đình bạn trai. 10 tháng sau, cả hai đường ai nấy đi. Tháng 6/2017, truyền thông Hong Kong tung loạt ảnh hẹn hò của nữ ca sĩ nhóm Twins và thiếu gia nổi tiếng đào hoa đất Thượng Hải - Phần Tấn. Tuy nhiên, cô lên tiếng phủ nhận và cho hay cả hai là bạn bè. Trải qua nhiều mối tình không như ý, trên sóng truyền hình, mỹ nhân Hong Kong bộc bạch: "Chưa từng có ai ngỏ lời cưới tôi". Dẫu vậy, cô vẫn tin tưởng vào tình yêu. Người đẹp thậm chí còn dùng phương pháp đông lạnh trứng với hy vọng khi kết hôn sẽ được làm mẹ.

Sau 10 năm tủi hờn vì scandal ảnh nóng, ở tuổi 37, Chung Hân Đồng bất ngờ lên xe hoa với bác sĩ điển trai Lại Hoằng Quốc. Trước đó, cả hai hẹn hò được 8 tháng thông qua sự mai mối của bạn bè. Lại từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ. Đám cưới cổ tích của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ. Chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng - Dương Thụ Thành thậm chí còn bao trọn địa điểm tổ chức lễ cưới, tặng trang sức hồi môn và bất động sản trị giá 850.000 USD cho nàng A Kiều. "Không đối xử tốt với Chung Hân Đồng, cậu sau này đừng đặt chân đến Hong Kong", Dương Thụ Thành "dằn mặt" Lại Hoằng Quốc trong hôn lễ.

Thế nhưng, chỉ 14 tháng sau ngày cưới, cặp đôi đã chia tay. Trong quãng thời gian hơn một năm chung sống, vợ chồng Chung Hân Đồng không ít lần vướng vào lùm xùm rạn nứt tình cảm, chuẩn bị ly hôn. Riêng Lại Hoằng Quốc lại thường xuyên được xuất hiện trên mặt báo với loạt ồn ào lăng nhăng, ngoại tình và lợi dụng vợ để trục lợi trong lễ cưới.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chung-han-dong-sao-nu-tui-ho-vi-be-boi-anh-ly-hon-sau-14-thang-cuoi-post1082721.html