Chung cư, tập thể tích cực thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Các khu chung cư, tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), khu tập thể Vĩnh Phúc (quận Ba Đình)… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), đơn vị quản lý đã triển khai và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Phun thuốc khử trùng, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho cư dân…

Theo ghi nhận tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), đơn vị quản lý đã triển khai và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Phun thuốc khử trùng, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho cư dân…

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền như: Dán áp phích cách phòng, chống dịch tại nơi công cộng, phát tờ rơi đến các hộ gia đình…

Chị Phan Thị Thúy (nhân viên vệ sinh tòa HH2C Linh Đàm) cho biết: “Thời điểm này, chúng tôi tăng cường dọn vệ sinh khu vực sảnh, hành lang, tay nắm cửa… Riêng khu vực thang máy, vài tiếng tôi lại dọn vệ sinh một lần”.

“Ngoài ra, chúng tôi cùng nhân viên bảo vệ có trách nhiệm nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào tòa nhà”, chị Thúy cho biết thêm.

Cư dân ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cư dân chủ động rửa tay bằng nước sát khuẩn mỗi khi vào chung cư.

Bà Đặng Thị Tăng (tòa HH1C Linh Đàm) chia sẻ: “Chúng tôi yên tâm khi đơn vị quản lý tòa nhà triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Thời điểm này, chúng tôi theo dõi sát tình hình dịch trên kênh thông tin chính thống để nắm bắt thông tin và phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý tòa nhà”.

Tại khu tập thể Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), người dân không hoang mang mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Thu (khu tập thể Vĩnh Phúc) cho hay: “Cư dân chúng tôi theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên kênh thông tin chính thống nên không hoang mang. Chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trên địa bàn”.

Áp phích tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 được dán tại khu vực công cộng để người dân theo dõi và thực hiện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ngõ 515 Hoàng Hoa Thám) chia sẻ: “Gia đình tôi duy trì các biện pháp phòng dịch như: Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, rửa tay bằng nước sát khuẩn… Ngoài ra, tôi chủ động đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần và hạn chế đến nơi đông người”.

Cư dân khu tập thể Vĩnh Phúc duy trì thói quen đi bộ thể dục hằng ngày để nâng cao sức khỏe.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960946/chung-cu-tap-the-tich-cuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19