Chung cư RiverSide Garden chưa đủ điều kiện bàn giao đã đưa dân vào ở

Đây là thông tin được ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho phóng viên báo NTD biết tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, được tổ chức mới đây.

Cụ thể, ông Thái cho biết chung cư RiverSide do Cty CP Xây dựng Videc làm chủ đầu tư tại địa chỉ 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, đến thời điểm hiện tại mới được cấp giấy chứng nhận PCCC từ tầng 5 đến tầng 32, còn từ tầng 5 đến tầng hầm chưa được nghiệm thu cấp giấy chứng nhận PCCC.

Ông Thái- Chung cư RiverSide Garden chưa đủ điều kiện bàn giao đã đưa dân vào ở.Ảnh: Đức Nguyễn.

Mặc dù tòa nhà chưa đủ điều kiện bàn giao, nhưng chủ đầu tư đã cho dân vào ở. UBND phường Khương Đình đã có văn bản thông báo công trình này chưa đủ điều kiện để người dân và chủ đầu tư chấp hành theo đúng quy định.

"Như thông tin chúng tôi được biết thì tòa nhà chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã có rất nhiều hộ dân chuyển về sinh sống. Làm việc thì chủ đầu tư giải thích với chính quyền là do người dân có đơn muốn nhận nhà sớm nên phía Cty tạo điều kiện. Sau khi biết được việc này chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao nhà theo đúng luật nhà ở và quy định về an toàn PCCC"- ông Thái cho biết thêm.

Cũng về vấn đề này trao đổi với phóng viên Báo NTD qua điện thoại ông Dũng, phó tổng GĐ Cty Videc xác nhận là tòa nhà RiverSide tại địa chỉ 349 Vũ Tông Phan đã có giấy chứng nhận an toàn PCCC.

Dự án Riverside Garden tồn tại nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng tới an toàn của người dân.

Trước đó, theo phản ánh của các hộ dân nơi đây, dự án Riverside Garden tồn tại nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng tới an toàn tính mạng cũng như cuộc sống của cư dân. Sau một loạt sự vụ như: Hệ thống PCCC chưa hoàn thiện; hệ thống thang máy không an toàn; lối đi cầu thang thoát hiểm xuất hiện nhiều rác thải, phế liệu nhưng không được dọn dẹp; đèn chiếu sáng lắp tạm bợ, xuống cấp; cửa sổ bị nứt và bong ra chỉ sau một trận gió; vòi nước dùng để xả vào bồn tắm bị lắp đặt lỗi, dẫn đến nước bị tràn ra sàn nhà,… Thì cho đến nay, người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nào từ phía chủ đầu tư.

Về vấn đề này Báo NTD sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đức Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/chung-cu-riverside-garden-chua-du-dieu-kien-ban-giao-da-dua-dan-vao-o-d68775.html