Chung cư D'. Le Pont D'or Hoàng Cầu được cách ly sau khi có ca nghi ngờ mắc Covid-19

Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 mới, sáng 25/3, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành cách ly toàn bộ chung cư Tân Hoàng Minh.

Sáng 25/3 sau khi Trung tâm y tế quận Đống Đa gửi văn bản về phường Ô Chợ Dừa báo cáo về việc có 1 người nghi mắc covid-19, lập tức phường đã cho cách ly toàn bộ chung cư Tân Hoàng Minh.

Sáng 25/3 sau khi Trung tâm y tế quận Đống Đa gửi văn bản về phường Ô Chợ Dừa báo cáo về việc có 1 người nghi mắc covid-19, lập tức phường đã cho cách ly toàn bộ chung cư Tân Hoàng Minh.

Được biết, bệnh nhân là nam giới, quốc tịch Pháp, sống tại tầng 8 tòa A, chung cư Tân Hoàng Minh. Bệnh nhân đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 12/3 và từng ghé qua rất nhiều nơi.

Tất cả các cửa hầm gửi xe đã được căng dây phản quang cấm người ra vào.

Chung cư Tân Hoàng Minh cũng đã cho tạm ngừng toàn bộ các hoạt động tu sửa khuôn viên tòa nhà.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ phường Ô Chợ Dừa chốt trực 24/24 và hướng dẫn người dân tại bên ngoài khu vực tòa chung cư được cách ly.

Những hàng hóa, nhu yếu phẩm được chuyển vào đều phải được nhân viên an ninh tòa nhà kiểm tra nghiêm ngặt.

Một người dân gửi xe tại tòa cho biết: "Giờ nhân viên chung cư không cho phép lấy xe ra. Nếu bắt buộc phải để lại xe ở đây 14 ngày thì không biết tiền gửi sẽ lên tới bao nhiêu?"

Trừ các nhà thuốc vẫn hoạt động phục vụ người dân, đa phần các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh khu vực cách ly đã ngừng kinh doanh./.

CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/toa-nha-tan-hoang-minh-ha-noi-duoc-cach-ly-sau-khi-co-ca-mac-covid19-1027036.vov