Chùm tin Công đoàn

* Khảo sát mức độ hài lòng với người lao động

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cibao (TP.Long Khánh) cho hay, để nắm bắt nguyện vọng của người lao động, hằng tháng, doanh nghiệp đều phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng đến người lao động. Nội dung khảo sát gồm: tiền lương và phúc lợi, phản hồi về thái độ của cán bộ quản lý, hiệu quả sản xuất…

Các ý kiến sẽ được Công đoàn, tổ quan hệ lao động tiếp nhận và giải đáp kịp thời. Những kiến nghị lớn sẽ được doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với người lao động, định kỳ 2 tháng/lần. Riêng năm 2019, đã có 81% người lao động hài lòng với môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Nguyễn Hòa

* Khởi động nhiều hội thi cuối năm cho người lao động

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) cho hay, để tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động dịp cuối năm, Công đoàn công ty đang khởi động nhiều hội thi thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động đến từ các xưởng tham gia. Cụ thể là hội thi tiếng hát công nhân, nét đẹp Pousung, nhảy hiện đại... Vòng sơ khảo các hội thi được diễn ra tối thứ bảy hằng tuần. Công đoàn sẽ chọn các tiết mục đặc sắc vào vòng chung kết diễn ra dịp Noel sắp tới và tại buổi tổng kết năm 2019.

L.M

* Giải futsal Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa

Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa vừa tổ chức khai mạc Giải futsal Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa lần thứ I-2019 tại Nhà sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức sự kiện của đơn vị. Tham gia giải có 32 đội bóng với gần 500 vận động viên đến từ 32 Công đoàn cơ sở trên địa bàn các khu công nghiệp ở Biên Hòa. Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Thị Tuyết cho biết, giải đấu nhằm tạo thêm sân chơi tinh thần bổ ích cho đoàn viên, người lao động, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và thắt chặt mối đoàn kết giữa các Công đoàn cơ sở trên địa bàn các khu công nghiệp Biên Hòa.

Thảo Lâm

* Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng

Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch cho biết, trên địa bàn huyện, ngày càng nhiều doanh nghiệp có nhiều sáng kiến sáng tạo từ người lao động được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi lớn và được doanh nghiệp khen thưởng. Có thể kể đến như: Công ty TNHH cơ khí mạ Nhơn Trạch, Công ty TNHH Dae Jae Việt Nam, Công ty TNHH Vĩ Lợi… với gần 6 ngàn lượt công nhân được khen thưởng sáng kiến với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Công tác thi đua - khen thưởng được tổ chức có hiệu quả đã đẩy mạnh tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động.

Tường Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/chum-tin-cong-doan-2976783/