Chùm ảnh: Văn Miếu Quốc Tử Giám nhộn nhịp người xin chữ

Với phong tục tập quán hàng năm, mỗi khi Tết đến Xuân về người dân lại đi xin chữ cầu cho một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an.

Hàng năm cứ đến 24 tháng Chạp, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tái hiện những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến Xuân về khi người dân nô nức đến xin chữ với mong ước một năm mới bình an và may mắn.

Hàng năm cứ đến 24 tháng Chạp, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tái hiện những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến Xuân về khi người dân nô nức đến xin chữ với mong ước một năm mới bình an và may mắn.

Trong trung tâm hoạt động văn hóa Quốc Tử Giám có 52 ông đồ tham gia hội chữ xuân, đây đều là những người đã trải qua nhiều cuộc thi sát hạch trước đó để gọp mặt tại đây.

Xin chữ ngày xuân là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân của người Việt. Đây là nét văn hóa có từ lâu đời thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc và bình an.

Mỗi chữ hiện ra dưới tay các thầy đồ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp mà còn bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Chữ Nho có thể viết theo nhiều cách, nên người cho chữ tùy tâm trạng, tùy hoa tay có thể tạo ra những hình tượng lạ mắt.

Không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc trong dịp Tết cổ truyền, Hội chữ ông đồ đã trở thành sự kiện hàng năm được nhiều người dân quan tâm. Trong đó, phần lớn là người già và trẻ em đến xin chữ.

Mọi người thường tới đây để xin chữ theo nguyện vọng của bản thân với hy vọng năm mới đạt được đúng ý nguyện, ngoài ra đây cũng là không gian giúp cho nhiều trẻ em được trải nghiệm nét đẹp văn hóa Tết xưa.

Theo ông Nguyễn Vũ Hợp – một “ông đồ” tại hội chữ xuân 2020 cho biết: “Tôi cũng như nhiều ông đồ tại đây mong muốn góp phần để tái hiện một nét đẹp truyền thống xưa đang dần bị mai một. Khi ngồi đây, tôi rất mừng vì được gặp gỡ nhiều bạn trẻ, đặc biệt các em thiếu nhi tỏ ra vô cùng thích thú với loại hình này.”

Những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới hạnh phúc, bình an được lồng trong những nét mực uyển chuyển.

Hơn 50 gian lều được dựng lên với những tiểu cảnh đậm chất thôn quê. Ngoài ra, chất liệu bằng tre nứa gỗ cũng được đảm bảo công tác về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đây còn là không gian lý tưởng để du khách tham quan và thưởng thức nét đẹp văn hóa của người Việt.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-van-mieu-quoc-tu-giam-nhon-nhip-nguoi-xin-chu-a463677.html