Chùm ảnh: Tưng bừng Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Hơn 22 triệu học sinh từ khối mầm non đến THPT trên cả nước đã tưng bừng chào đón Lễ khai giảng năm học mới với tinh thần ngắn gọn, tươi vui, an toàn, thân thiện...

Video: Không khí Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại Trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng nay 5/9, hơn 20 triệu học sinh từ khối mầm non đến THPT trên cả nước đã tưng bừng chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019...

Sáng nay 5/9, hơn 20 triệu học sinh từ khối mầm non đến THPT trên cả nước đã tưng bừng chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019...

Bước vào năm học mới 2018 - 2019, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải phù hợp lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường và gắn với thực tế của địa phương.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn học sinh các cấp học đã nô nức tham gia ngày tựu trường.

Nhiều em học sinh háo hức đòi phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm để kịp có mặt tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Tại trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong tiết trời mát mẻ, từ sáng sớm học sinh được cha mẹ đưa đến trường với niềm hân hoan, vui vẻ.

Theo ghi nhận, Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại một số trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy), Trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm), Trường THPT Đại Cường (Ứng Hòa) ... diễn ra trong không khí trang trọng, bảo đảm đơn giản, tiết kiệm.

Năm học 2018-2019, thành phố Hà Nội có gần 2 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Trong ảnh là lễ khai giảng tại Trung tâm GDTX huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội)

Tại Hải Dương, thời tiết tạnh ráo đã giúp cho lễ khai giảng tại nhiều trường học diễn ra an toàn, thuận lợi.

Chương trình lễ khai giảng tại nhiều trường diễn ra với nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.

Cô Đặng Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Tứ Minh (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Video: Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng năm học mới 2018 - 2019 tại Trung tâm GDTX huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội)

Tại một số trường học, sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm chất nghệ thuật và tính giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy - Hà Nội) nghiêm trang làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới.

Cô trò cùng chơi trò kéo co để "khởi động" tinh thần và thể lực bắt đầu năm học mới để đặt mục tiêu, thành tích tốt trong học tập.

Học sinh Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) tập thể dục khởi động sau buổi lễ khai giảng năm học mới.

Các nhóm bạn tâm sự khi gặp lại sau thời gian nghỉ hè tại buổi lễ khai giảng.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng năm học mới

Nhân dịp đầu năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, cùng phụ huynh và sinh viên, học sinh.

Thư của Chủ tịch nước có đoạn: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót, hạn chế, đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chum-anh-tung-bung-le-khai-giang-nam-hoc-2018--2019-d132669.html