Chùm ảnh toàn cảnh loạt diễn biến gây sóng gió trên chiến trường khốc liệt Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công ác liệt vào chiến trường Syria. Một đoàn xe trong đó có các nhà báo nước ngoài và nhân viên cứu trợ bị trúng đạn. Nhiều phần tử IS trốn thoát khỏi các nhà tù. Lực lượng người Kurd bị Mỹ bỏ rơi về đầu quân cho Tổng thống Assad. Đó là loạt diễn biến mới nhất trên chiến trường Syria.
Lực lượng người Kurd và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã ký một thỏa thuận cho phép quân đội Syria tham gia vào cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến này diễn ra vài giờ sau khi lực lượng quân sự của Tổng thống Erdogan thực hiện một cuộc tấn công vào một đoàn xe chở các phóng viên nước ngoài và nhân viên cứu trợ, khiến 10 người thiệt mạng.
Giới chức người Kurd ở Syria cho biết, họ sẽ phối hợp tác chiến với chính quyền trung ương ở Damascus để chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một bước ngoặt cho thấy sự đảo chiều trên chiến trường Syria, đội quân người Kurd đã được triển khai sát cánh bên quân chính phủ Syria ở khu vực dọc biên giới giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ.
Lực lượng người Kurd cho biết trong một tuyên bố phát đi trên Facebook rằng: “Để ngăn chặn và đương đầu với cuộc xâm lược, một thỏa thuận đã đạt được với chính phủ Syria… để quân đội Syria có thể triển khai dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)”.
Trước đó, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Syria - SANA cho biết, quân đội Syria sẽ điều quân đến chiến trường phía bắc để đối đầu với “cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ”. Tuy nhiên, SANA không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trong tuyên bố được phát đi, người Kurd đã nói rằng, thỏa thuận được ký với chính quyền Damascus đã “mở đường cho việc giải phóng phần còn lại của các thành phố Syria đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng như Afrin”.
Các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào chiến trường Syria đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng cảnh báo chiến dịch quân sự của Ankara có nguy cơ tạo ra một “tình hình nhân đạo bất ổn” trong khu vực.
Văn phòng của Tổng thống Macron cho hay, Pháp sẽ áp dụng các biện pháp trong vài giờ tới để đảm bảo an toàn cho các lực lượng quân sự và dân sự ở đông bắc Syria sau cuộc họp nội các khẩn cấp về vấn đề quân sự. Pháp là một phần trong liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria. Pháp có lực lượng đặc nhiệm đóng trong khu vực này.
Ngày hôm qua (13/10), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh đã tấn công sâu vào chiến trường Syria trong ngày thứ năm của chiến dịch tấn công. Trong khi đó, Washington tuyên bố rút lực lượng 1.000 quân của họ ra khỏi chiến trường phía bắc Syria.
Khi chiến sự bùng nổ, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường dọc biên giới bất chấp làn sóng chỉ trích, lên án của cộng đồng quốc tế nhằm vào chiến dịch quân sự của họ. Được biết, đến thời điểm này, đã có hàng chục dân thường và chiến binh thiệt mạng. Hàng chục nghìn người phải tháo chạy khỏi khu vực, tìm đến nơi an toàn, tránh khu vực chiến sự đang leo thang từng ngày.
Hồi cuối tuần vừa rồi, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắn phá vào một đoàn xe chở các phóng viên nước ngoài, nhân viên cứu trợ và dân thường, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Đoàn xe được các binh sĩ có vũ trang bảo vệ đã bị tấn công khi đến Ras al-Ain (Sari Kani) – một thành phố nằm ở khu vực biên giới.
Trong một diễn biến khác, 800 phụ nữ có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và con cái của họ đã trốn thoát khỏi một khu trại ở phía bắc Syria sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào đây.
Kiệt Linh (tổng hợp)