Chùm ảnh: Siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM dồi dào hàng hóa

Trong tối 31-3, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM vẫn mở cửa bình thường để phục vụ người dân; hàng hóa vẫn đầy ắp trên các kệ, dư sức phục vụ nhu cầu của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị 16 về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã".

Sau khi có thông tin này, các siêu thị, cửa hàng ở TP.HCM mở cửa phục vụ người dân tích cực hơn.

Siêu thị Co.opmart Bình Triệu ở quận Thủ Đức lúc 16 giờ, 31-3.

Siêu thị Co.opmart Bình Triệu ở quận Thủ Đức lúc 16 giờ, 31-3.

Các mặt hàng như mì gói, cháo, phở gói, thịt, cá… được nhiều người chọn lựa.

Chị Mỹ Hạnh, một khách hàng ở quận Thủ Đức, cho biết sau giờ làm chị ghé ngang vào siêu thị để mua thêm thực phẩm cho những ngày sắp tới. Nhà chị Hạnh chỉ mua thêm đồ đủ dùng cho một tuần vì biết được dù 1-4 có chỉ thị cách ly toàn xã hội nhưng vẫn có thể ra ngoài mua thực phẩm và những vật dụng cần thiết.

Các kệ hàng ở siêu thị trước giờ cách ly toàn xã hội vẫn đầy đủ thực phẩm.

Ở khu vực thanh toán, người mua đứng xếp hàng nghiêm túc.

Siêu thị sử dụng khá đông nhân viên ở khu vực thanh toán.

Tại một số cửa hàng tiện lợi như Bách Hóa Xanh, người dân vẫn được phục vụ chu đáo.

HOÀNG GIANG - NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/chum-anh-sieu-thi-cua-hang-o-tphcm-doi-dao-hang-hoa-901781.html