Chùm ảnh: Siêu bão Mangkhut tàn phá khủng khiếp ở Philippines như thế nào?

Siêu bão Mangkhut với sức gió lên tới 320 km/giờ đã quét qua Philippines vào ngày 15.9 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại.

Ngày 15.9 siêu bão Mangkhut đã quét qua miền bắc Philippines với sức gió lên tới hơn 205 km/h. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc gia này từ đầu năm, gây ra lở đất và lụt lội, làm hư hại hệ thống lưới điện. Hiện số người thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão là 14 người và vẫn có nguy cơ tiếp tục tăng. Lực lượng cứu nạn đang triển khai chiến dịch tìm kiếm tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Theo số liệu đo đạc vào cuối ngày, bão Mangkhut có sức gió lên tới 205 km/h, giật 255 km/h và diện mưa lên tới 900 km. Ảnh: AP

Hơn 4 triệu người Philippines nằm trên đường đi của tâm bão, và vùng ảnh hưởng nguy hiểm của cơn bão bao phủ khu vực có hơn 10 triệu người sinh sống. Ảnh: AP

Với sức gió kinh hoàng, siêu bão Mangkhut đã làm nhiều căn nhà tốc mái, cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ. Trang AP và Bloomberg cho biết gió lớn đã phá hủy nhiều nhà cửa ở thành phố Tuguegarao, một trung tâm thương mại lớn của thành phố cũng bị phá hủy. Ảnh: Getty

Binh sĩ Philippines hỗ trợ đưa một nạn nhân tới trạm y tế. Ảnh: AFP

Đường phố ở Manila bị ngập sau mưa lớn do bão Mangkhut gây ra. Ảnh: AP

Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Virginia Orogo thông báo, “Theo ước tính của chúng tôi, mức thiệt hại sẽ rất lớn“, những cơ sở lánh nạn khẩn cấp đã tiếp nhận thêm hàng nghìn người dân tránh nạn, do ảnh hưởng lũ quét và lỡ đất bất chợt sau bão.

Tính từ đầu năm 2018, Mangkhut chính là cơn bão có sức tàn phá kinh hoàng nhất. Theo chuyên gia Hiroshi Ishihara của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhận định: “Đây là một cơn bão 'hung tàn', có sức gió trung bình cao nhất trong những cơn bão xuất hiện từ đầu năm đến nay“. Ảnh: AP

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ cho biết, sau khi đi qua Philippines, cơn bão sẽ hướng về phía nam Trung Quốc với sức gió 170 km/h, đổ bộ đất liền vào tối 16.9 hoặc rạng sáng 17/9. Nhiều chuyên gia dự báo bão có thể gây sóng lớn cao bằng 4 tầng lầu.

Theo Văn Phú/laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chum-anh-sieu-bao-mangkhut-tan-pha-khung-khiep-o-philippines-nhu-the-nao-80136.html