Chùm ảnh: Phụ huynh thấp thỏm, 'đứng ngồi không yên' đợi con ngoài phòng thi

Thời tiết nắng nóng, oi bức có lẽ cũng không 'nóng' bằng sự thấp thỏm, lo lắng của các bậc phụ huynh chờ con em phía ngoài trường thi.

Tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã dành thời gian đưa đón con em mình đến điểm trường thi. Sau 12 năm đèn sách, ai cũng mong ngóng con đỗ đạt để sau này có tương lai tốt đẹp hơn.

Tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã dành thời gian đưa đón con em mình đến điểm trường thi. Sau 12 năm đèn sách, ai cũng mong ngóng con đỗ đạt để sau này có tương lai tốt đẹp hơn.

Một phụ huynh nhắc nhở thí sinh chuẩn bị, kiểm tra kỹ các vật dụng, giấy tờ cần thiết trước khi bước vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội).

Nhiều phụ huynh "đứng ngồi không yên" vì lo lắng trước các môn thi không phải sở trường của con em mình.

Chị Đặng Thu Thảo (Hà Nội) cho biết dù con trai vào làm bài thi nhưng cá nhân chị và những phụ huynh khác còn hồi hộp, lo lắng hơn cả các thí sinh vì 12 năm ăn học sắp tới ngày "hái quả" nhưng cũng chỉ biết động viên con cố gắng và giữ gìn sức khỏe để thi tốt.

Do nhà cách điểm thi khoảng 10km, nên ngày nào anh Vũ Đình Miền (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đưa con gái tới điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ rất sớm. Cùng chung tâm trạng với những phụ huynh khác, anh Miền cho hay: "Hiện tại gia đình mong muốn cháu vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia và đạt được nguyện vọng đỗ vào đại học".

Có trường hợp vì nhà quá xa, nếu về sẽ không kịp giờ thi nên sau khi thi buổi sáng, cả phụ huynh và thí sinh ở lại luôn gần điểm thi để buổi chiều có thể vào thi cho kịp giờ.

Một phụ huynh được phát tài liệu tham khảo tư vấn, định hướng nghề nghiệp trong lúc đợi con ngoài phòng thi.

Tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội), sau khi đưa con đi thi, nhiều phụ huynh đã ở lại đợi con. Hầu hết các quán nước, quán cà phê hai bên đường gần điểm thi đều kín chỗ ngồi.

Các phụ huynh trò chuyện, nhận định về khả năng làm bài của con em mình trong những ngày vừa qua và chia sẻ về nguyện vọng nghề nghiệp của các thí sinh.

Thời tiết nắng nóng, oi bức những ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm trạng của các thí sinh nhưng bên ngoài phòng thi phụ huynh vẫn kiên trì ngồi chờ con đến kết thúc môn thi.

Kết thúc mỗi môn thi, thấy con "khoe" làm được bài nhiều phụ huynh dường như quên hết mọi mệt mỏi, căng thẳng để động viên, chung vui cùng thí sinh.

Clip: 5 việc làm giúp thí sinh có sức khỏe để thi tốt (Nguồn: VTC14)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chum-anh-phu-huynh-thap-thom-dung-ngoi-khong-yen-doi-con-ngoai-phong-thi-d145166.html