Chùm ảnh: Ô tô đua nhau tái chiếm lòng đường Thủ đô sau nới lỏng giãn cách

Hàng trăm chiếc ô tô thi nhau lấn chiếm lòng đường để đậu đỗ xe, bất chấp hệ thống biển báo cấm đã được thiết lập…

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày gần đây, tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe diễn biến phức tạp trở lại sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép các hàng quán dịch vụ hoạt động trở lại

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày gần đây, tình trạng xe ô tô lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe diễn biến phức tạp trở lại sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép các hàng quán dịch vụ hoạt động trở lại

Đường Đào Tấn có lượng xe vi phạm nhiều nhất, tập trung ở các khu vực nhà hàng, quán ăn từ ngõ 36 đến ngõ 92 như: Phở Lý Quốc Sư, Nhà hàng Nhật New Shake,…

Ở hướng Đào Tấn - Kim Mã, hàng trăm ô tô cũng ngang nhiên nối đuôi nhau đỗ trái phép dưới lòng đường từ số 39 (VietcomBank Đào Tấn) đến ngõ 101, bất chấp hệ thống biển báo cấm và biển nhắc lại dựng dày đặc hai bên đường.

Cách đó không xa, một phần lòng đường Nguyễn Chí Thanh cũng trở thành bãi đậu xe cho khách hàng của quán Aha Coffee

Trên đường Lê Văn Lương, bất chấp lòng đường nhỏ hẹp, tình trạng ô tô lấn chiếm lòng đường diễn ra nhan nhản gây ùn ứ, mất ATGT, nhất là khu vực dưới chân tòa nhà Star City.

Đường Nguyễn Chánh bị các chủ phương tiện tại khu vực KĐT Nam Trung Yên “hô biến” thành bãi đỗ xe sau những ngày giãn cách xã hội.

Lòng đường Nghiêm Xuân Yêm bị các phương tiện ra - vào KĐT Kim Văn - Kim Lũ lấn chiếm đến gần 1/2 diện tích mặt cắt. Nhiều năm qua, đây được coi là “điểm nóng” về tình trạng vi phạm trật tự đô thị khu vực phía Nam Hà Nội.

Tại khu vực các bến xe trên địa bàn Hà Nội, các tài xế taxi cũng “phớt lờ” biển báo cấm dừng, đỗ, vô tư cho xe đỗ dưới lòng đường trước cổng bến để “vợt khách”.

Mặc dù vi phạm về dừng, đỗ của xe ô tô diễn ra liên tục, song thời điểm ghi nhận, không hề thấy sự có mặt, xử lý của lực lượng chức năng. Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trường hợp ô tô dừng, đỗ nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 400.000 - 1.000.000 đồng. Trong trường hợp dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, người điều khiển có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng.

Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chum-anh-o-to-dua-nhau-tai-chiem-long-duong-thu-do-sau-noi-long-cach-ly-d462955.html