Chùm ảnh những khoảnh khắc lịch sử của thập niên 1950

Loạt ảnh sau đây ghi lại những sự kiện thế giới quan trọng, những khoảnh khắc lịch sử của thập niên 1950.

Nhà hàng McDonald đầu tiên mở cửa ở Des Plaines, Illinois, Mỹ, vào khoảng năm 1955. Ảnh: Getty.

Một con chó tên Laika, sinh vật đầu tiên được đưa vào không gian, ngồi trên tàu vũ trụ Sputnik II của Liên Xô, được phóng lên từ Kazakhstan. Khoảnh khắc lịch sử của thập niên 1950 này được chụp vào ngày 3/11/1957. Ảnh: Getty.

Martin Luther King Jr., nhà hoạt động nhân quyền chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng ở Mỹ, chụp ảnh sau khi bị bắt. Ảnh chụp ngày 24/2/1956. Ảnh: Getty.

Binh lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên. Ngày chụp sự kiện lịch sử này không xác định. Ảnh: Getty.

Khán giả Mỹ tận hưởng đêm khai mạc bộ phim 3D chất lượng cao đầu tiên của Mỹ, 3D Bwana Devil. Ảnh chụp ở Los Angeles ngày 26/11/1952. Ảnh: Getty.

Ngôi sao điện ảnh huyền thoại của Mỹ James Dean tại một trạm xăng ở California với chiếc Porsche 550 Spyder màu bạc, tên là "Little Bastard", chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh chụp ngày 30/9/1955. Ảnh: Getty.

Elvis Presley biểu diễn trên sân khấu ở Hollywood, California, Mỹ, ngày 22/6/1956. Ảnh: Getty.

Nhiếp ảnh gia Arthur Sasse là một người may mắn đã được chụp ảnh thiên tài Einstein trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 72 vào ngày 14/3/1951. Ảnh: Getty.

Hình ảnh không thể lãng quên của Marilyn Monroe mỉm cười khi váy của cô thổi bay lên từ một lỗ thông hơi ở New York trong quá trình quay phim The Seven Year Itch ngày 16/9/1954. Ảnh: Getty.

Tên lửa Mỹ XM50 Honest John được phóng từ White Sands ở New Mexico, ngày 17/7/1959. Ảnh: Getty.

Danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso chụp ảnh phía trước một trong những bức tranh của ông tại nhà riêng ở Cannes, Pháp, năm 1955. Ảnh: Getty.

Nữ diễn viên Elizabeth Taylor chụp ảnh trong quá trình ghi hình bộ phim The Girl Who Had Everything, ngày 30/7/1952. Ảnh: Getty.

Tổng thống Harry S. Truman, ngồi tại bàn làm việc của ông tại Nhà Trắng, ký thông báo tuyên bố Mỹ sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên, ngày 16/12/1950. Ảnh: Getty.

Nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot trong bộ phim Une Parisienne, năm 1957. Ảnh: Getty.

Nhà lãnh đạo của Cuba Fidel Castro lần đầu tiên tới Mỹ năm 1959. Tổng thống Eisenhower từ chối gặp ông Castro. Ảnh: Getty.

Thượng nghị sĩ John F. Kennedy và hôn thê Jacqueline Bouvier được phỏng vấn về câu chuyện Tạp chí LIFE trong khi nghỉ phép tại khu phức hợp Kennedy ở Hyannis Port, Massachusetts, tháng 6/1953. Ảnh: Getty.

Thi thể nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin quàn trong hội trường của Nhà Công đoàn, Moscow, một tuần sau khi ông qua đời vào năm 1953. Ảnh: Getty.

Thảo Nguyên (theo ATII)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/chum-anh-nhung-khoanh-khac-lich-su-cua-thap-nien-1950-912923.html