Chùm ảnh những cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong ngày Bầu cử Mỹ năm 2020

Hai thị trấn nhỏ tại bang New Hampshire là hai địa điểm bỏ phiếu đầu tiên trong Ngày Bầu cử Mỹ (3/11).

Nguồn thông tin từ baotintuc.vn: Tiếp nối truyền thống kéo dài 60 năm, hai thị trấn là Dixville Notch và Millsfield tại bang New Hampshire bắt đầu cho cử tri bỏ phiếu từ 0h sáng 3/11 (trưa 3/11 theo giờ Việt Nam).

Kết quả được công bố ngay trong đêm cho thấy 5 cử tri ở thị trấn Dixville Notch đều bầu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Tại thị trấn Millsfield, Tổng thống đương kim Donald Trump nhận được 16 phiếu bầu so với 5 phiếu cho ông Biden.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc người dân đi bỏ phiếu tại hai điểm bầu cử đầu tiên trong Ngày Bầu cử :

Người dân bỏ phiếu vào thùng tại thị trấn Dixville Notch ngày 3/11. Ảnh: AP

Người dân bỏ phiếu vào thùng tại thị trấn Dixville Notch ngày 3/11. Ảnh: AP

Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. Ảnh: AP

Bảng công bố lá phiếu cho ứng viên hai đảng tại Dixville Notch ngày 3/11. Ảnh: AP

Người điều hành công bố thùng phiếu rỗng sau khi lấy phiếu đi kiểm. Ảnh: Reuters

Người điều hành Tom Tillotson (trái) và Les Otten kiểm tra phiếu bầu sau khi 5 cử tri hoàn thành bỏ phiếu. Ảnh: AP

Nhân viên ghi kết quả bầu cử lên bảng sau khi kiểm phiếu. Ảnh: AP

Bảng công bố kết quả sau khi hoàn thành. Ảnh: Reuters

Nguồn thông tin từ báo Nhân Dân: Theo Dự án Bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, tính đến ngày 2/11 (giờ địa phương), hơn 95 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Số liệu này dự báo khả năng xác lập kỷ lục về số cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu trong thời hiện đại.

Chỉ một ngày trước Ngày Bầu cử (3/11), số cử tri đi bỏ phiếu sớm vượt mức 95 triệu người, tương đương 69% tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Các cử tri bỏ phiếu sớm theo hai hình thức chính (bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tiếp) để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã cướp đi tính mạng hơn 230 nghìn người tại Mỹ và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" tại nhiều bang của nước này.

Hãng tin Reuters dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng, số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay sẽ dễ dàng vượt mức 138 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016. Bốn năm trước, 47 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm.

Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí Thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Trong ngày cuối cùng của chiến dịch vận động cử tri, đương kim Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ đã nỗ lực giành sự ủng hộ của cử tri tại các bang "chiến trường". Ông Trump đã tiến hành các cuộc vận động tại bốn bang North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Đây từng là những bang ủng hộ ông giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trong khi đó, ông Biden cùng với người liên danh tranh cử là Thượng nghị sĩ Kamala Harris dành phần lớn thời gian trong ngày cuối của chiến dịch vận động bầu cử tại bang Pennsylvania. Chính quyền Mỹ đã siết chặt an ninh trên toàn quốc trước thềm cuộc bầu cử để bảo đảm sự kiện này diễn ra an toàn.

LÊ NHUẬN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chum-anh-nhung-cu-tri-dau-tien-bo-phieu-trong-ngay-bau-cu-my-nam-2020-20201103170455848.htm