Chùm ảnh: Nhếch nhác, tràn lan vi phạm, ai còn nhận ra phố kiểu mẫu Hà Nội?

Không gian các tuyến phố kiểu mẫu ở Hà Nội đang bị phá vỡ bởi sự nhếch nhác của các biển hiệu quảng cáo và vi phạm về trật tự đô thị.

Tháng 5/2016, sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được lựa chọn phát triển thành tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của TP. Hà Nội. Điểm nhấn là toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo sẽ được đồng bộ từ kích thước, cỡ chữ, màu sắc với 2 màu cơ bản: xanh và đỏ.

Tháng 5/2016, sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng, phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được lựa chọn phát triển thành tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của TP. Hà Nội. Điểm nhấn là toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo sẽ được đồng bộ từ kích thước, cỡ chữ, màu sắc với 2 màu cơ bản: xanh và đỏ.

Trở lại phố Lê Trọng Tấn tháng 10/2019, sau hơn 3 năm triển khai, ghi nhận của PV Báo Giao thông, quy chuẩn về biển quảng cáo bị phá vỡ. Nhiều cửa hàng tự ý thay đổi kích thước, màu sắc biển hiệu, rất mất mỹ quan

Một số cửa hàng ăn uống còn lắp đặt thêm các biển phụ và vô tư đặt ra vỉa hè để thu hút sự chú ý của người đi đường.

Trên phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn nhan nhản tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Trong ảnh là một cửa hàng ăn tại số 210 ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè thành nơi rửa chén, bát tạo ra cảnh tượng rất nhếch nhác.

Một số cửa hàng tiện lợi khác chiếm gần hết diện tích vỉa hè làm nơi để hàng hóa, xe cộ.

Hai bên lòng đường Lê Trọng Tấn, hàng trăm ô tô tự ý dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở sự lưu thông của các phương tiện khác. Nhiều nhất là tại các vị trí: đối diện số 212 (tòa nhà Techcom Bank), đối diện dãy nhà từ số 88, 189, trước quán cà phê Gemini (số 86)...

Dù các khu vực tập kết rác đã được hình thành trên phố Lê Trọng Tấn, song không ít xe rác vẫn ung dung án ngữ dưới lòng đường, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Tuyến phố kiểu mẫu Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) triển khai từ năm 2018 cũng nhanh chóng “chết yểu”.

Theo quy định, các hộ kinh doanh phải lắp đặt biển hiệu trên hàng cột sắt tại chiều cao 3m so với mặt đất, chiều dọc cố định khoảng 1,2m. Tuy nhiên, hiện quy định này đã bị người dân phớt lờ, những hàng biển hiệu trồi sụt, xộc xệch kèm theo các tấm biển phụ bày la liệt trên phố Đình Thôn.

Hai trăm chiếc cột sắt được lắp đặt với mục tiêu đồng bộ cảnh quan tuyến phố bị biến thành “thiên đường” tờ rơi quảng cáo dịch vụ hút bể phốt.

Từ khi hoạt động với danh xưng phố kiểu mẫu, vỉa hè trên đường Đình Thôn cũng “mất hút”. Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường lưu thông cùng phương tiện, nguy cơ mất ATGT rất cao.

Phố kiểu mẫu Đình Thôn lộn xộn, mất mỹ quan ở mọi góc nhìn.

Lê Tươi - Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chum-anh-nhech-nhac-tran-lan-vi-pham-ai-con-nhan-ra-pho-kieu-mau-ha-noi-d438427.html