Chùm ảnh nhà nhà tấp nập thu hoạch na, nhãn ở Yên Sơn

Xã Thái Bình (Yên Sơn) nổi tiếng được biết đến với hai loại quả đặc sản là na và nhãn, đặc biệt là na dai Thái Bình.

Nhờ có lợi thế sát mặt đường Quốc lộ 37, ông Nguyễn Ngọc Lương, xóm 5, xã Thái Bình mở quán bán na dai, rất đông khách qua đường mua na, nhãn từ cửa hàng hoa quả nhà ông.

Na dai Thái Bình ăn có vị ngọt thơm, để được lâu hơn na bở, dễ bóc vỏ, múi na cũng dai hơn. Na dai là loại quả rất bổ dưỡng.

Anh Phạm Ngọc Nguyên, xóm 6, xã Thái Bình chuyên làm nghề buôn na, mỗi ngày anh thu mua hàng tạ quả.

Cây na dai được người dân xã Thái Bình trồng trên các sườn đá rất mát mẻ phù hợpvới sinh trưởng của cây na. Toàn xã có khoảng 7 ha trồng na dai và vẫn đang đượcngười dân không ngừng mở rộng diện tích.

Ông Vũ Việt Thắng, thôn Việt Thắng, xã Thái Bình đang bắc thang thu hoạch nhãn.Vườn nhãn nhà ông có trên 100 gốc, ước tính thu trên 8 tấn quả.

Gia đình ông Phạm Xuân Tạo, xóm 6, xã Thái Bình mới bẻ nhãn đã có thương lái đến hỏi mua.

Bà Đỗ Thị Bình, xóm 6, xã Thái Bình khoe cây nhãn sai quả của nhà mình.Hiện nhà bà có vài chục cây đang bói quả.

Mùa nhãn năm nay ở xã Thái Bình được mùa, nhãn sai trĩu quả, người dân rất phẩn khởi.

Anh Vũ Văn Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Bình giới thiệu các vườn nhãn của các hội viên. Nhiều cây nhãn ở đây có tuổi đời 50-60 năm, tán rộng, cho thu hoạch sản lượng nhiều, giá cao.

Toàn xã Thái Bình hiện nay có 51 ha nhãn đang cho thu hoạch quả. Trung bình mỗi câycho từ 200-300 kg quả/vụ, với giá bán buôn 17.000 đồng/kg, mỗi cây nhãn cho thu nhậptừ 3-5 triệu đồng.

Theo Báo Tuyên Quang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/chum-anh-nha-nha-tap-nap-thu-hoach-na-nhan-o-yen-son-754847.html