Chùm ảnh người tị nạn từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt kéo vào châu Âu

Hôm 29/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới với Hy Lạp và Bulgaria cho những người tị nạn tìm cách vào lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Hàng chục ngàn người di cư đã tập trung tại khu vực biên giới.

 Vào tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã đạt được thỏa thuận, theo đó nước này sẽ hỗ trợ EU kiềm chế dòng người di cư sang châu Âu. Đổi lại, EU sẽ hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỉ euro. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan liên tục chỉ trích EU, cho rằng khối này đã không làm đúng như cam kết.

Vào tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã đạt được thỏa thuận, theo đó nước này sẽ hỗ trợ EU kiềm chế dòng người di cư sang châu Âu. Đổi lại, EU sẽ hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỉ euro. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan liên tục chỉ trích EU, cho rằng khối này đã không làm đúng như cam kết.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang có tới 3,6 triệu người tị nạn, chủ yếu là từ Syria.

Chính quyền Hy Lạp thông báo 73 người di cư đã bị bắt, nhưng cho biết họ không đến từ Idlib (Syria), mà từ Afghanistan, Pakistan, Somalia.

Cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để đẩy lùi khoảng 4.000 người tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khi đám đông tràn vào một trạm kiểm soát giữa hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hơn 117.000 người tị nạn đã tràn vào châu Âu. Trong khi đó Hy Lạp khẳng định sau các nỗ lực căng thẳng, chưa tới 1.000 người lọt qua hàng rào biên giới nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Soilu cho biết 47.000 người tị nạn đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo phía Hy Lạp, những người di cư bị giam giữ vì vượt biên trái phép đã bị kết án trong một thủ tục nhanh chóng với mức án 3,5 năm tù mỗi người.

Theo đại diện của phía Hy Lạp, lính biên phòng và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho người tị nạn ở biên giới mà không có sự kiểm soát nào.

Người tị nạn đang tụ tập gần khu vực biên giới châu Âu.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, trọng trách tiếp nhận người tị nạn là “quá nặng để một quốc gia gánh vác”. Do đó, ông nhấn mạnh Ankara quyết định sẽ không ngăn cản người tị nạn Syria đến châu Âu. “Chúng tôi vừa quyết định, ngay lập tức sẽ không ngăn dòng người di cư Syria tìm đường đến châu Âu bằng đường bộ hoặc đường biển”, ông cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chum-anh-nguoi-ti-nan-tu-bien-gioi-tho-nhi-ky-o-at-keo-vao-chau-au-post334019.info