Chùm ảnh: Người Sài Gòn ngã nhào trong 'biển nước' triều cường

Sáng 9.10, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM) khiến một số người điều khiển xe qua khu vực loạng choạng tay lái rồi ngã nhào, người và phương tiện 'ướt như chuột lột'.

Một người bị ngã xe máy trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM). Ảnh: M.Q

Từ sáng sớm, trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) triều cường dâng cao, ngập kéo dài như sông.

Do triều cường diễn ra đúng giờ cao điểm, hàng nghìn người từ huyện Nhà Bè trên đường vào trung tâm thành phố, xe bị chết máy nên trễ công việc.

Một số đoạn nước dâng cao gần 40cm, nhiều người chạy xe đi làm trong buổi sáng phải lội nước đẩy bộ vô cùng khổ sở.

Triều cường dâng cao ngay giờ đi làm, việc đi lại trở nên khó khăn.

Nước ngập khiến người dân buôn bán vất vả trăm bề.

Đường Huỳnh Tấn Phát xuống cấp vì thi công kéo dài nhiều tháng nay khiến việc đi lại rất khó khăn.

Ở nơi bị ngập sâu, các miệng hố bị che lấp, khiến nhiều người chạy xe máy té ngã.

Công nhân công trình trên đường Huỳnh Tấn phát giúp một phụ nữ ngã xe dựng xe máy lên.

Người và xe “ướt như chuột lột".

Không chỉ phụ nữ “chân yếu tay mềm“, ngay cả đàn ông chạy xe máy qua đây cũng ngã nhào xuống đường.

Người ngã xe ướt sũng quần áo khi đang trên đường đi làm.

Người dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát cho biết mỗi ngày triều cường lên là không ít người đi xe máy bị ngã xe từ sáng đến chiều. Có cả phụ nữ đang mang thai chạy qua đây cũng bị té, rất nguy hiểm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sáng nay khoảng 1,65m (cao hơn báo động 3 là 15cm). Chiều tối nay (9.10), triều cường tiếp tục dâng cao khoảng 1,61m. Ngày 10.10, triều cường vẫn duy trì ở mức cao, đạt đỉnh 1,65m lúc 5h30 và 1,63m lúc 16h30.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chum-anh-nguoi-sai-gon-nga-nhao-trong-bien-nuoc-trieu-cuong-635007.ldo