Chùm ảnh: Người Hà Nội ra đường kín mít khẩu trang phòng dịch corona

Có đến 80 - 90% người dân Hà Nội khi ra đường mang khẩu trang y tế để phòng, chống virus corona.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngay sau khi Bộ Y tế công bố 3 trường hợp công dân Việt Nam dương tính với virus corona đã khiến người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh.

Rất nhiều người dân mang khẩu trang y tế khi ra đường, đến nơi tập trung đông người như bệnh viện, bến xe, nhà ga...

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội sáng nay, có từ 80 - 90% người dân khi ra đường đã mang khẩu trang để phòng, chống dịch corona.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội sáng nay, có từ 80 - 90% người dân khi ra đường đã mang khẩu trang để phòng, chống dịch corona.

Những người dân đi tập thể dục, đạp xe... cũng mang theo khẩu trang.

Khẩu trang y tế dùng một lần được người dân lựa chọn nhiều.

Nhiều nữ sinh di chuyển bằng xe đạp điện cũng trang bị cho mình những chiếc khẩu trang khi di chuyển ra đường.

Tại cổng BV Nhi Trung ương, rất nhiều người dân mang khẩu trang thay vì thờ ơ như những ngày trước.

Nhiều gia đình bệnh nhân cũng đã có ý thức trong việc phòng, chống dịch.

Hầu hết những người di chuyển quanh Bệnh viện Nhi Trung ương đều mang khẩu trang.

Tại khu vực Bờ Hồ, người dân và khách du lịch cũng có ý thức mang khẩu trang.

Nhiều khách du lịch ngoại quốc cũng lo sợ dịch bệnh nên trang bị cho mình những mẫu khẩu trang phù hợp.

Đôi bạn trẻ đi dạo quanh Hồ Gươm cũng trang bị cho mình khẩu trang y tế dùng một lần.

Một vị khách ngoại quốc cũng lo ngại dịch bệnh.

Hiện tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp nên cần sự chung tay phòng, chống dịch của tất cả mọi người.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chum-anh-nguoi-ha-noi-ra-duong-kin-mit-khau-trang-phong-dich-corona-20200131115416866.htm