Chùm ảnh người Hà Nội co ro trong những ngày thời tiết 'biến mùa hạ thành mùa đông'

Mặc dù đã bước vào mùa hè, nhiều nơi vừa trải qua chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao 38-40 độ C nhưng từ sáng 8-10/5, người dân Hà Nội và miền Bắc ngỡ ngàng vì thời tiết lạnh đột ngột. Nhiều người dắt xe ra đường đi làm lại phải quay về mặc thêm áo ấm, áo choàng, áo gió... cho đỡ lạnh.

Cũng có nhiều người chủ quan, bất ngờ với sự trở lạnh đột ngột nên không kịp mang áo rét, ngồi co ro trong các quán nước vỉa hè than thở vì trời lạnh bất ngờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (10/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/05 tại Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân mặc áo rét đi trên đường phố Hà Nội vào những ngày giữa tháng 5:

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chum-anh-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-nhung-ngay-thoi-tiet-bien-mua-ha-thanh-mua-dong-a274746.html