Chùm ảnh: Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình chới với giữa cơn 'đại hồng thủy'

Trận 'đại hồng thủy' đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà của người dân vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình khiến họ lâm vào cảnh chới với giữa dòng nước lũ như những ngọn đèn lay lắt trước gió.

Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình chới với giữa dòng nước lũ.

Những ngày qua mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều vùng ở Quảng Bình và các tỉnh miền Trung bị ngập sâu trong nước khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Những ngày qua mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều vùng ở Quảng Bình và các tỉnh miền Trung bị ngập sâu trong nước khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Người dân chới với giữa dòng nước đục ngầu với hy vọng được lực lượng cứu trợ giải cứu kịp thời đến nơi an toàn.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 10.000 nhà bị ngập, nhiều đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ không lưu thông được, nhiều thôn, bản bị chia cắt, cô lập.

Hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khiến hàng trăm nghìn người dân đang thiếu thức ăn, nước uống. Thậm chí có nhiều người già đã nhịn đói 2 - 3 ngày nay.

Ông Miễn (xã Tây Ninh, huyện Lệ Thủy) buồn bã nói: "Đợt lũ lần này nước lên rất nhanh, lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1999 nên lương thực, tài sản…trong gia đình đã bị nước lũ nhấn chìm".

Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến nay mưa lũ đã làm 7 người chết, 14 người bị thương; gần 29.800 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến nhiều tuyến, điểm giao thông bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng khiến xe chở hàng cứu hộ bị chết máy, khó tiếp cận với những vùng rốn lũ.

Toàn tỉnh vẫn còn hàng trăm thôn/bản tại 8 huyện, thị xã, thành phố đang bị chia cắt, cô lập. Riêng khu vực biên giới, 59 thôn, bản, 8 xã và 4 huyện biên giới bị chia cắt,

Trong tối 20/10, trời vẫn mưa to kèm gió lạnh, rất nhiều người dân vẫn đang gồng mình, kêu cứu như những ngọn đèn lay lắt trước gió.

Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang tích cực, dồn toàn lực để hỗ trợ người dân dân, khắc phục mưa lũ.

Hiện nay, nhiều mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nước uống đến tay người dân vùng rốn lũ.

Mước lũ đang dâng cao nên người dân phải dầm mình trong dòng nước bạc để nhận thực phẩm, nước cứu trợ.

Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình đang từng ngày, từng giờ cầu mong nước lũ rút để sớ được ổn định cuộc sống.

TheoTrung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa ngày 21/10, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng như sau:

Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,5m, dưới BĐ2 0,5m; Trên sông Gianh tại Mai Hóa dưới mức BĐ1; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,8m, trên BĐ3 1,1m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 2,7m, dưới BĐ2 0,3m; Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 1,7m, dưới BĐ2 0,3m.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh cụ thể như sau:

Tỉnh Hà Tĩnh:Nguy cơ sạt lở ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc.

Tỉnh Quảng Bình: Nguy cơ sạt lở ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch;

Tỉnh Quảng Trị: Nguy cơ sạt lở ở các huyện Đăkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh.

TỉnhThừa Thiên Huế: Nguy cơ sạt lở ở các huyện: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

XUÂN TRƯỜNG - (Ảnh: M. TUẤN - T. ANH)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chum-anh-nguoi-dan-vung-ron-lu-quang-binh-choi-voi-giua-con-dai-hong-thuy-20201021004530267.htm