Chùm ảnh: Người dân 'chảo lửa' miền Trung quay quắt mưu sinh trong đợt nắng nóng kỷ lục

Người dân miền Trung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang phải gánh chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo gần 10 ngày nay, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc tới 42% độ C.

Nắng nóng nhiều ngày liền, không có mưa khiến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân các tỉnh miền Trung bị đảo lộn và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, người dân vẫn phải gồng mình bươn chải để mưu sinh trong những ngày nắng nóng, trong đó có những mảnh đời bất hạnh.

Bà cụ lớn tuổi hàng ngày đi bán rau trên đường Lê Lai, TP.Thanh Hóa bị kiệt sức khi ngồi nghỉ tránh nắng trên vỉa hè.

Bà cụ lớn tuổi hàng ngày đi bán rau trên đường Lê Lai, TP.Thanh Hóa bị kiệt sức khi ngồi nghỉ tránh nắng trên vỉa hè.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, những công nhân này vẫn miệt mài công việc xây dựng để mưu sinh.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng những người phụ nữ nhỏ bé vẫn đứng dưới lớp bạt mỏng bị nắng xuyên qua đóng gói than.

Người đàn ông bị khiếm khuyết về đôi chân lái xe lăn đi đánh giày kiếm sống giữa trưa ở TP Thanh Hóa ngày nắng nóng.

Nóng rát, em bé dù đã được mặc áo che kín nhưng phải bưng mặt khi được mẹ chở đi trên đường.

Những người phụ nữ buôn đồng nát tập trung ngồi dưới cầu để tránh nắng.

Hàng quán được che bạt kín mít và vắng người qua lại trong những ngày nắng nóng kỷ lục.

Cụ già mắc võng dưới chân cầu để nghỉ ngơi

Cuối buổi chiều, nhiều trẻ em được người lớn đưa ra kênh nước chảy qua TP Thanh Hóa tắm giải nhiệt.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-nguoi-dan-chao-lua-mien-trung-quay-quat-muu-sinh-trong-dot-nang-nong-ky-luc-a439854.html