Chùm ảnh NATO rầm rập đưa quân đến áp sát Nga, chuẩn bị 'đánh trận' lớn

NATO đang chuẩn bị cho một cuộc tập hợp, huy động lực lượng lớn nhất trong hơn một thập kỷ nhằm đối phó với một kịch bản giả định về một cuộc xâm lược. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc vừa thực hiện xong một cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử thời hiện đại của Nga.

Dàn xe bọc thép của Đức khởi hành đến tham gia cuộc tập trận Trident Juncture của NATO

Dàn xe bọc thép của Đức được đưa đến Na-uy để chuẩn bị cho cuộc tập trận

Những chiếc máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận sắp tới của NATO

Tổng thư ký NATO tuyên bố muốn tránh viễn cảnh quay lại thời Chiến tranh Lạnh nhưng quan hệ Nga-NATO rõ ràng đang rất căng thẳng. Hai bên liên tiếp tăng cường các cuộc tập trận

Đây là hình ảnh cuộc tập trận lớn nhất lịch sử thời hiện đại của Nga vừa kết thúc hồi tuần trước. Cuộc tập trận có sự tham gia của cả Trung Quốc

Hình ảnh một cuộc tập trận của NATO diễn ra gần biên giới của Nga hồi đầu năm nay

Một hình ảnh tập trận khác của NATO

Cuộc tập trận mang tên Trident Juncture của NATO dự kiến diễn ra ở Na-uy vào cuối tháng này. Sẽ có khoảng 45.000 binh sĩ, 150 máy bay, 60 tàu chiến và 10.0000 phương tiện đến từ 29 quốc gia tham gia vào các bài diễn tập phô trương sức mạnh trong khuôn khổ cuộc tập trận.

Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ năm 2002 và cuộc tập trận Trident Juncture diễn ra sau khi Nga vừa kết thúc cuộc tập trận cực kỳ hoành tráng Vostok 2018 với Trung Quốc hồi tháng trước. Được tổ chức ở Siberia, phía đông nước Nga, cuộc tập trận Vostok 2018 có sự tham dự của đến gần 300.000 quân – con số tương đương với 1/3 tổng quân số trong quân đội Nga.

Thụy Điển và Phần Lan – nước hợp tác với NATO nhưng không phải thành viên, cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận sắp tới của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Cuộc tập trận sắp tới nhằm mục đích “đảm bảo rằng các lực lượng NATO được huấn luyện, đào tạo để có thể phối hợp cùng nhau và có khả năng phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào từ bất kỳ hướng nào”, NATO cho biết trong tuyên bố được đưa ra tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc Mỹ hồi cuối tuần vừa rồi.

Nga chưa chấp nhập lời mời cử quan sát viên đến cuộc tập trận sắp tới của NATO nhưng Đô đốc James Foggo – Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Châu Âu, tin rằng các quan sát viên Nga sẽ đến tham gia cuộc tập trận của NATO.

Đô đốc Foggo tuyên bố, cuộc tập trận Trident Juncture “sẽ có ảnh hưởng răn đe đối với bất kỳ lực lượng nào đang có ý muốn vượt qua những đường biên giới đó (các đường biên giới của NATO) nhưng không nhằm trực tiếp vào một quốc gia cụ thể nào. Sẽ có ích cho họ (Nga) khi đến tham dự và chứng kiến những gì chúng tôi thể hiện. Và họ sẽ học được nhiều điều”.

“Nhưng bạn biết đó là điều gì không? Tôi muốn họ (Nga) ở đó để có thể chứng kiến chúng tôi phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như thế nào”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ, có những quan ngại về sự can thiệp của Nga và Ukraine, Gruzia và sự ủng hộ của Moscow dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. NATO cũng lo ngại về việc Nga tăng cường lực lượng hải quân ở phía đông Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra sau khi một đại sứ của Mỹ tuần trước vừa cảnh báo Nga phải ngừng các hoạt động bí mật phát triển một hệ thống tên lửa hành trình bị cấm nếu không Mỹ sẽ phá hủy nó ngay trước khi nó được đưa vào hoạt động.

Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho rằng Washington vẫn cam kết với một giải pháp ngoại giao nhưng sẵn sàng xem xét khả năng tấn công quân sự nếu hoạt động phát triển tên lửa tầm xa của Nga tiếp tục diễn ra.

Nga và NATO đang rơi vào một cuộc đối đầu căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Cả hai bên đều có những động thái quân sự khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về viễn cảnh bùng nổ xung đột trong khu vực.

Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia. NATO thậm chí đang triển khai các lực lượng hàng nghìn quân đến đóng tại các khu vực sát với biên giới Nga.

Việc NATO tiến sát đến biên giới Nga đi ngược lại những cam kết mà liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đưa ra trong Dự luật Nga-NATO. Dự luật này quy định liên minh quân sự phương Tây không được phép triển khai một số lượng binh lính đáng kể đến lãnh thổ của các nước thành viên NATO mới nằm sát Nga. Những bước đi của NATO khiến Nga không thể ngồi yên. Nga liên tục cáo buộc NATO muốn bành trướng vào khu vực ảnh hưởng hậu Xô-viết của Nga. Moscow bắt đầu thực hiện một loạt bước đi nhằm sẵn sàng đối phó và đáp trả NATO.

Kiệt Linh(tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201810/chum-anh-nato-ram-rap-dua-quan-den-ap-sat-nga-chuan-bi-danh-tran-lon-616184/