Chùm ảnh: Một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật trên khắp thế giới

Trong tuần vừa qua đại dịch Covid-19 vẫn là chủ đề 'nóng' và sự lây lan của nó không có dấu hiệu suy giảm khi các quốc gia trên thế giới liên tục ghi nhận những trường hợp tử vong.

Đại dịch Covid-19 đến nay đã xuất hiện ở 206 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, tính đến ngày 3/4, trên thế giới đã có 1.030.185 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), bao gồm hơn 54.194 ca tử vong. Trong đó, những quốc gia ghi nhận số người mắc và tử vong nhiều nhất thế giới là Hoa Kỳ: 245.380 người mắc; 6.095 người tử vong. Italy: 117.710 người mắc; 13.915 người tử vong. Tây Ban Nha: 115.242 người mắc; 10.935 người tử vong.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất thế giới do RIA tổng hợp:

“Bệnh viện nổi” của Hải quân Hoa Kỳ đến New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19.

“Bệnh viện nổi” của Hải quân Hoa Kỳ đến New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Nhà thiết kế người Đức may váy cưới với “mặt nạ” bảo vệ.

Người dân trở về nhà trên những chiếc xe buýt đông đúc ở New Delhi, Ấn Độ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp chính phủ trực tuyến trước tình hình lây lan của đại dịch Covid-19.

Nhân viên y tế ở Rumani phun thuốc khử trùng trên đường phố trước một cửa hiệu làm tóc.

Các tu sĩ giữ khoảng cách khi cầu nguyện trước các cánh cửa đóng kín của Nhà thờ Holy Sepulcher.

Một người đàn ông “tự chế” vật dụng thay thế khẩu trang ở Kampala, Uganda.

Những người Do Thái đi qua áp phích với lời kêu gọi: “Hãy ở nhà!”.

Một người phụ nữ trong tàu điện ngầm vắng vẻ ở Moscow, Nga.

Huấn luyện viên Belly Dance dạy học qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Một nhân viên y tế ở Ấn Độ phun thuốc khử trùng cho người dân trước khi họ về nhà.

Cậu bé bán khẩu trang ở Afghanistan.

Những ngôi nhà trên đồi ở thành phố Umlazi, Nam Phi.

Nông dân trên máy kéo chuẩn bị đất trồng trọt ở Pháp.

Sĩ quan cảnh sát ở Ấn Độ giải thích cho người dân về sự nguy hiểm của virus corona và khuyên họ nên ở nhà.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Đại sứ Nga Melik-Baghdasarov chào nhau bằng khuỷu tay để phòng chống Covid-19.

Cậu bé ở Indonesia đeo khẩu trang hình con chuột.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chum-anh-mot-tuan-tran-ngap-su-kien-noi-bat-tren-khap-the-gioi-post337149.info