Chùm ảnh: Lãnh đạo và hoàng gia các nước viếng Nữ hoàng Elizabeth II

Nhiều lãnh đạo quốc gia và hoàng gia các nước trên thế giới đã đến London để dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Văn phòng Đối ngoại Anh ngày 16-9 cho biết sẽ có khoảng 500 chức sắc đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Trong số này, có gần 100 tổng thống, thủ tướng và đại diện của 20 hoàng gia trên thế giới.

Dưới đây là hình ảnh một số lãnh đạo quốc gia tham gia lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II ở London.

Đại diện hoàng gia các nước

Vua Felipe và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha tham gia lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: PA

Vua Felipe và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha tham gia lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: PA

Nhật hoàng Naruhito (bên phải) tham gia lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: AFP

Vua Phillipe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ tại lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II ở Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: REUTERS

Vua Carl XVI Gustaf và vương hậu Silvia của Thụy Điển tham gia tiệc chiêu đãi do Vua Charles III tổ chức tại Cung điện Buckingham, sau khi tham gia lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II ở Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: Newsgroup Newspapers Limited

Lãnh đạo các nước

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London (Anh) ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London (Anh) ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London (Anh) ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Châu Âu và Trung Đông

Tổng thống Pháp - ông Emmanuel Macron cùng phu nhân có mặt ở London (Anh) để tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: THE GUARDIAN

Tổng thống Đức - ông Frank-Walter Steinmeier (bên phải) cùng phu nhân tham gia lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: Nghị viện Anh

Tổng thống Áo - ông Alexander Van der Bellen (giữa) cùng phu nhân tham gia lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: Nghị viện Anh

Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Volodymyrivna Zelenska (phải) gặp gỡ Vương phi xứ Wales Catherine sau khi tham gia lễ viếng Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Serbia - bà Ana Brnabić ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London (Anh) ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Latvia - ông Egils Levits (giữa) cùng phu nhân gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle ngày 18-9 khi họ đến London dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Hungary - bà Katalin Novák ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Châu Á - Thái Bình Dương

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn (phải) tham gia lễ viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster, London ngày 18-9. Ảnh: BBC

Tổng thống Ấn Độ - bà Droupadi Murmu ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Singapore - bà Halimah Yacob ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese tại lễ viếng Nữ hoàng ở dinh thự Lancaster House, London ngày 17-9. Ảnh: TWITTER

Châu Phi

Phó Tổng thống Nigeria - ông Yemi Osinbajo ghi sổ tang Nữ hoàng Elizabeth II ở dinh thự Lancaster House, London ngày 18-9. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Kenya - ông William Ruto (trái) tham dự Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II ngày 19-9. Ảnh: TWITTER

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chum-anh-lanh-dao-va-hoang-gia-cac-nuoc-vieng-nu-hoang-elizabeth-ii-post699236.html