Chùm ảnh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

Chiều 7/11, các cơ quan đoàn thể của Nga đã tổ chức lễ diễu hành và mít tinh kỷ niệm 102 năm cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Chiều 7/11, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phái đảng cộng sản Nga ở Đuma quốc gia, Các Ủy ban khu vực và thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phong trào ủng hộ quân đội, Hội các sĩ quan Liên Xô, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga", Đoàn thanh niên Cộng sản Lenin, các phong trào và tổ chức xã hội khác đã tổ chức long trọng lễ diễu hành và mít tinh kỷ niệm 102 năm cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười Vĩ đại.

Chiều 7/11, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phái đảng cộng sản Nga ở Đuma quốc gia, Các Ủy ban khu vực và thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phong trào ủng hộ quân đội, Hội các sĩ quan Liên Xô, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga", Đoàn thanh niên Cộng sản Lenin, các phong trào và tổ chức xã hội khác đã tổ chức long trọng lễ diễu hành và mít tinh kỷ niệm 102 năm cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười Vĩ đại.

Đây là hoạt động thường niên do Đảng cộng sản Nga tiến hành, thu hút sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều thành phần, thuộc mọi lứa tuổi. Dòng người tham gia tuần hành mang theo cờ đỏ in hình búa liềm, băng rôn, khẩu hiệu, ảnh chân dung, cờ in hình lãnh tụ V. Lenin, J. Stalin.

Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga" với băng rôn khẩu hiệu nổi bật tham gia lễ diễu hành.

Cách mạng tháng Mười không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới.

Dòng người mang theo nhiều khẩu hiệu như: “Vinh quang Cách mạng tháng Mười vĩ đại!”, “Công nhân tất cả các nước, hãy đoàn kết lại!” “Lenin! Tháng Mười! Chủ nghĩa xã hội! Chiến thắng!”, “Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại!"

Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tại Lễ diễu hành...

... cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Hàng nghìn người dân thủ đô Moscow, các đảng viên cộng sản Nga và nhiều tầng lớp xã hội đã tập hợp từ rất sớm trên Đại lộ Strastnoy, gần Quảng trường Đỏ cạnh Lăng Lãnh tụ của giai cấp vô sản V.I.Lenin, tuần hành dọc qua các tuyến phố Petrovka, đến Quảng trường Nhà hát Lớn, nơi có tượng đài K. Marx./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chum-anh-ky-niem-102-nam-cach-mang-thang-muoi-vi-dai-976102.vov