Chùm ảnh: Kiểm tra ở các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ TP.HCM

Chốt kiểm soát dịch Quốc lộ 1A (cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh Bình Dương) đã yêu cầu toàn bộ tài xế xe máy quay về và không cho qua chốt.

Ngày 24-7, TP.HCM bắt đầu thực hiện Chỉ thị 12 của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1-8, do vậy đối tượng ra vào TP.HCM đều bị hạn chế.

Ngày đầu kiểm tra, lực lượng kiểm soát chốt đã siết chặt các yêu cầu của Chỉ thị 12. Khi đó, tài xế, người dân khi đi qua chốt kiểm soát phải đúng đối tượng và có lý do chính đáng.

Tại chốt kiểm soát Quốc lộ 13, cầu Vĩnh Bình, giáp ranh với tỉnh Bình Dương, các tài xế ô tô đúng đối tượng, xe đi theo luồng xanh mới được di chuyển ra vào TP.

Xe máy phải có lý do thực sự chính đáng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được qua chốt ở Quốc lộ 13. Ảnh: CTV.

Xe máy phải có lý do thực sự chính đáng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được qua chốt ở Quốc lộ 13. Ảnh: CTV.

Chốt kiểm soát Quốc lộ 13. Ảnh: CTV.

Các phương tiện từ cầu Vĩnh Bình đang được kiểm tra giấy tờ. Ảnh: CTV.

Đối với tài xế xe máy phải có lý do thực sự chính đáng mới được qua chốt kiểm soát dịch. Đồng thời, các nhóm đối tượng trên phải thực hiện khai báo y tế, xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tại chốt kiểm soát dịch cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng siết chặt nhóm đối tượng di chuyển ra vào TP.

Cụ thể, chỉ xe có giấy nhận diện phương tiện, đi theo luồng xanh quốc gia và tài xế có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được di chuyển ra vào TP.HCM.

Chốt kiểm soát ở cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV

Hướng dẫn các phương tiện lộ trình di chuyển. Ảnh: CTV

Tại chốt soát dịch trên đường Trần Văn Giàu (cầu Đôi, giáp Long An), ô tô được di chuyển theo luồng xanh, có giấy nhận diện phương tiện.

Tuy nhiên, xe máy chỉ được quá cảnh qua TP và không được dừng đỗ trên đường. Người điều khiển phương tiện phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Chốt kiểm soát ở Quốc lộ 1A (cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh Bình Dương) yêu cầu toàn bộ tài xế xe máy quay về và không cho qua chốt.

Phương tiện được di chuyển qua chốt gồm xe có giấy nhận diện phương tiện, xe cấp cứu, xe chở hàng thiết yếu thực phẩm.

Chốt kiểm soát Quốc lộ 1A, cầu vượt Sóng Thần.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/chum-anh-kiem-tra-o-cac-chot-kiem-soat-dich-cua-ngo-tphcm-1003238.html