Chùm ảnh: Khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ sập cầu cao tốc ở Italy

Sự cố sập cầu cao tốc xảy ra trong lúc mưa bão khi nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Cầu bị sập là cầu Morandi thuộc tuyến cao tốc A10 ở thành phố cảng Genoa, miền bắc Italy.

Cầu bị đổ sập vào khoảng 11h30 ngày 14/8 theo giờ địa phương.

Đoạn bị sập dài khoảng 200 m, rơi xuống dòng sông, đường ray và các tòa nhà phía dưới.

Sự cố xảy ra khi trời đang mưa to do ảnh hưởng của bão.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho biết số người thiệt mạng đã lên tới khoảng 30 người và rất nhiều người khác bị thương nghiêm trọng.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng sập cầu giống như "ngày tận thế".

Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 20 phương tiện đã lao xuống từ độ cao 90 m.

Ô tô bị chôn vùi trong đống đổ nát. Các nhân viên cứu hỏa lo ngại rằng khí ga sẽ phát nổ sau sự cố.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ sập cầu.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ những người bị thương, người bị mắc kẹt vẫn đang được tiến hành.

Cầu Moradi là nút giao thông quan trọng nối với Pháp qua cao tốc A10 và nối với Milan qua cao tốc A7. Cây cầu được xây dựng từ năm 1967, cao 90 m và dài hơn một km, được trùng tu vào năm 2016.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ sập cầu vẫn chưa được xác định. Một nguồn tin tiết lộ giới chức nghi ngờ một điểm yếu trong cấu trúc của công trình đã gây ra sự cố.

Bảo Châu (Theo Reuters)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chum-anh-khung-canh-hoang-tan-do-nat-sau-vu-sap-cau-cao-toc-o-italy-d75547.html