Chùm ảnh: Khu lăng mộ các lãnh tụ tối cao của Triều Tiên bí ẩn

Khu lăng mộ cố lãnh tụ Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật có quy mô hoành tráng, là quần thể kiến trúc đặc biệt quan trọng ở Triều Tiên.

Thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng Triều Tiên. Tổ hợp nằm ở bên phải phía dưới tòa nhà có kiến trúc nhọn là khu lăng mộ 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Elliott.

Thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng Triều Tiên. Tổ hợp nằm ở bên phải phía dưới tòa nhà có kiến trúc nhọn là khu lăng mộ 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Elliott.

Khu lăng của hai cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) nhìn từ trên cao. Chân dung 2 vị được treo ở trước lăng. Ảnh: Explore DPRK.

Một bức ảnh khác về lăng Kim Nhật Thành. Thời điểm chụp bức hình này mới chỉ có di ảnh ông Kim Nhật Thành treo phía trước lăng. Ảnh: Gizmodo.

Chân dung các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành (trái) và Kim Chính Nhật (tại một địa điểm khác). Phía trước họ là một gia đình Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CNN.

Quang cảnh phía trước lăng của 2 lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. “Nhà lãnh đạo tối cao” Kim Chính Nhật là con trai của “Chủ tịch Vĩnh viễn” Kim Nhật Thành. Ảnh: Elliott.

Các vườn hoa phía trước lăng được chăm sóc, tỉa tót rất đẹp mắt. “Cung điện Mặt trời Kumsusan” là tên chính thức hiện nay của khu lăng Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật. Ảnh: Yahoo.

Du khách được phép chụp ảnh phía trước lăng như thế này. Lăng Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật có quy mô rất hoành tráng. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Một nhóm nữ quân nhân Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm trước Cung điện Mặt trời Kumsusan. Ảnh: Thevelvetrocket.

Hồ nước và thảm cỏ xanh ở mé trái của lăng. Ảnh: Wikimedia.

Đài phun nước ở mé trái của Cung điện Mặt trời Kumsusan. Ảnh: Koreakonsult.

Cận cảnh đài phun nước nói trên. Ảnh: Elliott.

Lăng Kim Nhật Thành ban đầu là nơi ở và văn phòng của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Sau khi ông qua đời vào năm 1994, nơi đây được chuyển đổi thành nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Ảnh: Elliott.

Sau khi lãnh tụ Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) qua đời vào năm 2011, thi hài ông cũng được đưa tới đây và nằm ở căn phòng cạnh cha của ông. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Cận cảnh mặt trước lăng Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật. Bên trong lăng này, thi hài của hai cố lãnh tụ được bảo quản lâu dài trong tủ kính đặc biệt, theo quy trình chặt chẽ. Ảnh: Thevelvetrocket.

Lối vào bên trong Cung điện Mặt trời Kumsusan. Những người đến viếng sẽ bị quét X-quang (để bảo đảm an ninh) và thổi quạt (để hạn chế bụi trên trang phục). Ảnh: Koreakonsult.

Các nữ quân nhân Triều Tiên tại cầu thang cuốn ở lăng của hai cố lãnh tụ Triều Tiên. Ảnh: Koreakonsult.

Bên trong Cung điện Mặt trời Kumsusan. Quần thể này còn có phòng truyền thống giới thiệu về cố lãnh đạo. Ảnh: Koreakonsult.

Kimjongilia, tức loài hoa mang tên Kim Jong-il (Kim Chính Nhật). Ảnh: Elliott.

Người đến viếng lăng hai lãnh tụ họ Kim sẽ phải ăn vận rất nghiêm túc. Nữ giới Triều Tiên thường phải mặc váy dài truyền thống. Ảnh: Elliott.

Công nhân chăm sóc khu vườn phía trước lăng. Ảnh: Elliott.

Váy công vụ của nữ giới Triều Tiên cũng như váy của các nữ hướng dẫn viên du lịch thường có 2 sắc màu chủ đạo là màu xanh và trắng. Ảnh: Elliott.

Học sinh Triều Tiên bước qua quảng trường phía trước lăng. Ảnh: Elliott.

Phần quảng trường trước Cung điện Kumsusan, nhìn từ một góc khác. Ảnh: Koreakonsult.

Lăng Kim Nhật Thành giai đoạn mới chỉ treo ảnh ông Kim Nhật Thành. Ảnh: Flickr.

Một bức hình ấn tượng về quần thể lăng Kim Nhật Thành. Ảnh: Getty.

Binh sĩ và thường dân Triều Tiên tụ tập và chụp ảnh trước khu lăng Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật. Ảnh: CNN.

Ghế được bày sẵn trên quảng trường rộng lớn trước khi diễn ra một sự kiện nào đó. Ảnh: Abandoned kansai.

Trung Hiếu/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/chum-anh-khu-lang-mo-cac-lanh-tu-toi-cao-cua-trieu-tien-bi-an-695481.vov