Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Chứng kiến những mũi tiêm đầu tiên có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị tại TPHCM.
Nhân vên Công ty FPT Software TPHCM xếp hàng chờ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm khu vực tiêm chủng của Công ty TNHH Nipro Việt Nam, một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TPHCM trong sáng nay. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Mỗi điểm tiêm có 5 nhân viên y tế thực hiện tiếp nhận, khám sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi sau tiêm… cho người lao động. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Người đi tiêm khai báo tình trạng sức khỏe của bản thân. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử được ứng dụng để quản lý tiêm chủng. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Công nhân, người lao động tại Công ty TNHH phần mềm FPT TPHCM và Công ty Nipro là những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Khu vực tiêm chủng của Công ty TNHH Nipro Việt Nam, một doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao TPHCM trong sáng nay. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Trước khi tiêm, các công nhân đều sẽ được khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ về các bệnh lý nên trì hoãn hoặc không được tiêm; các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm và các quy định về giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiêm để vừa đảm bảo an toàn tiêm và an toàn phòng, chống dịch.
TPHCM triển khai 650 tiêm để tiêm hết 836.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong thời gian 5-7 ngày. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Khi vực theo dõi phản ứng sau tiêm. Ảnh: VGP/Khôi Nguyên
Mạnh Hùng-Khôi Nguyên