Chùm ảnh kết thúc tháng Ramadan trên toàn thế giới

Phóng viên Khalil Dawood, Ahmad Halabisaz, Muammar Awad của Tân Hoa Xã vừa thực hiện chùm ảnh ngày lễ Eid al-Fitr (còn gọi là Bayram /Bajram) - ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Ngày lễ Eid al-Fitr là ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo trong năm.

Theo lịch Hồi giáo, ngày Eid al-Fitr năm nay rơi vào ngày 1 (ngày Shawwal) tháng thứ 10, tức ngày 5/6/2019 theo Công lịch (hay Dương lịch/Tây lịch). Ngày lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Xét theo dân số, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Xét theo nguồn gốc, Jerusalem là nơi khai sinh ra đạo Hồi. Nhưng xét theo thánh địa, Mecca mới là nơi được người Hồi giáo hành hương về đông nhất hàng năm.

 Trẻ em chơi trong lễ kỷ niệm Eid al-Fitr ở Baghdad, Iraq.

Trẻ em chơi trong lễ kỷ niệm Eid al-Fitr ở Baghdad, Iraq.

Ngày 5/6, người Hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan.

Trẻ em chụp ảnh trong lễ kỷ niệm Eid al-Fitr ở Baghdad, Iraq với tâm trạng vui vẻ, hân hoan.

Mọi người tham dự cầu nguyện Eid al-Fitr tại Sale, Morocco, vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Rất đông người tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr tại Sale, Morocco hôm 5/6....

...với tâm trạng xóa bỏ hết những muộn phiền trong cuộc sống.

Trẻ em vui đùa bên ngoài khu cầu nguyện tại Sale, Morocco.

Người Palestine tham dự những buổi cầu nguyện Eid al-Fitr tại biên giới Israel-Gaza, phía đông thành phố Gaza.

Họ đến đây với lòng thành kính và cầu nguyện về một nền hòa bình cho dân tộc.

Đây là một trong những ngày lễ trọng đại trong năm của người Hồi giáo khắp thế giới.

Người Hồi giáo cầu nguyện trong lễ Eid al-Fitr ở Bangalore, Ấn Độ, ngày 5/6/2019.

Số người Ấn Độ theo đạo Hồi cũng tương đối lớn, nên đây cũng là một ngày lễ được nhiều người tham gia.

Người Hồi giáo tham gia cầu nguyện Eid al-Fitr trên khu phức hợp được người Hồi giáo gọi là Thánh địa và Người Do Thái là Đền thờ ở Thành phố cổ Jerusalem.

Khu thánh đền này là nơi phát tích của 3 tôn giáo lớn nhất thế giới: Hồi giáo, Do Thái giáo và Công giáo.

Sau lễ Eid al-Fitr, người Hồi giáo kết thúc tháng ăn chay Ramadan thường niên của mình.

Các sinh hoạt văn hóa cũng được tổ chức trong ngày lễ này...

...trẻ em vui đùa bên người thân.

Người Hồi giáo tham dự những buổi cầu nguyện Eid al-Fitr ở Tehran, thủ đô của Iran.

Những đứa trẻ cầu nguyện bên cha mẹ chúng...

... trong khi người lớn hát những bài thánh kinh.

Nam Phương (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chum-anh-le-eid-alfitr-cua-dao-hoi-ket-thuc-thang-ramadan-tren-toan-the-gioi-post302039.info