Chùm ảnh: Học sinh cười tươi sau khi thi Toán, đề vừa sức nhưng không dễ đạt điểm tối đa

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP.HCM), kết thúc 120 phút thi môn Toán, đa phần các em học sinh khá thoải mái, cười tươi rời phòng thi. Các thí sinh nhận xét rằng đề không quá khó, nhưng cũng khó đạt điểm tối đa.

Sáng 3/6, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các điểm thi thường ở TP.HCM khép lại, nhiều thí sinh cười tươi rời phòng thi.

Đến 10h sáng, sau khi trải qua 120 phút thi môn Toán, các sĩ tử tại Trường THCS Lê Lợi, quận 3 nộp bài và bước ra khỏi phòng thi khá muộn. Không có một thí sinh nào nộp bài sớm và rời phòng thi trước thời gian.

Các thí sinh rời phòng thi muộn và không có một em nào ra sớm trước khi kết thúc giờ làm bài.

Các thí sinh rời phòng thi muộn và không có một em nào ra sớm trước khi kết thúc giờ làm bài.

Phía bên ngoài các phụ huynh khá lo lắng và dự đoán rằng có thể đề thi khó nên các con làm bài kĩ và không dư thời gian.

Phía ngoài cổng trường các phụ huynh cũng căng thẳng không kém, cố trụ lại cổng trường giữa trưa nắng để chờ con.

Bước ra cổng trường sau khi kết thúc giờ làm bài, tâm trạng mỗi em một vẻ, có em vui cười vì làm được bài, một số khác thì tỏ ra tiếc nuối vì không thể đạt điểm tối đa. Sau đó là những cái nắm tay, vỗ về và cả những lời chúc mừng của các phụ huynh.

Đề thi môn Toán được các "sĩ tử" đánh giá không quá khó, với học lực khá thì có thể làm được khoảng 70% đề, còn lại khoảng 30% là các câu hỏi nâng cao, dành cho học sinh có học lực tốt.

Nhiều em rời phòng thi với tâm trạng khá tiếc nuối vì chưa thể hoàn thành 100% bài thi.

Nhưng nhiều em tỏ ra khá thoải mái bởi cho rằng đề thi vừa sức.

Một phụ huynh vội vàng tới cổng trường đón con, hỏi thăm về bài thi.

Em Trương Lê Bảo Thi (học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm) cho biết: "Theo em thì đề thi không quá khó, em có thể đạt được khoảng 7 điểm. Tuy nhiên điểm tối đa thì rất khó, vì 3 câu sau cùng là phần nâng cao hơn, có lẽ những bạn học sinh giỏi mới có thể hoàn thành tốt được. Đề thi không có gì vướng mắc cả, nhưng đa số các bạn ngồi làm hết thời gian vì để chắc chắn với đáp án của mình".

"Sĩ tử" cười tươi rời phòng thi.

Sự vui vẻ của thí sinh sau khi rời phòng thi

Em Trương Nhật Minh (học sinh Trường THCS Lê Lợi) cho biết đề thi cơ bản là vừa sức, vì dạng đề này đã được ôn khá sát trước đó, tuy nhiên muốn lấy điểm tuyệt đối thì không dễ với các bạn học lực khá.

Theo nhiều thí sinh, bài thi không quá khó, nhưng để đạt điểm tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Xem lại đề bài sau khi rời phòng thi.

Một phụ huynh tới cổng trường đón con gái, an ủi sau khi biết con chưa hoàn thành tốt bài thi.

Tranh luận về cách làm bài trên sân trường.

Các thi sinh chia sẻ kết quả thi với nhau

Nhiều bạn tập trung hỏi han nhau sau giờ làm bài.

Các phụ huynh chờ sẵn ngoài cổng trường để đón và chúc mừng các con sau môn thi cuối cùng.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chum-anh-hoc-sinh-cuoi-tuoi-sau-khi-thi-toan-de-vua-suc-nhung-khong-de-dat-diem-toi-da-20190603121645203.htm