Chùm ảnh hiếm quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới 1

100 năm trước, quân đội Mỹ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 1 sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu tuyên chiến với Đức ngày 6/4/1917.

Sau 2 năm ở thế trung lập, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 1 vào năm 1917. Khi ấy, Mỹ gia nhập liên minh với Anh, Pháp, Italy và Nga đối với các nước thuộc liên minh Đức, Áo-Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Gordon, Georgia năm 1917.

Sau 2 năm ở thế trung lập, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 1 vào năm 1917. Khi ấy, Mỹ gia nhập liên minh với Anh, Pháp, Italy và Nga đối với các nước thuộc liên minh Đức, Áo-Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh là binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Gordon, Georgia năm 1917.

Theo ước tính, Thế chiến 1 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 17 triệu người bao gồm cả binh sĩ lẫn thường dân. Trong ảnh là lính Mỹ tại một đường hào ở Pháp trong Chiến tranh thế giới 1.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ xếp hàng theo đội hình ngay ngắn, chỉnh tề. Ảnh chụp tại chiến trường Pháp.

Khi không đánh trận, lính Mỹ tranh thủ giờ nghỉ ngơi chơi bóng chày để thư giãn chân tay.

Lính Mỹ trong một buổi huấn luyện bắn súng ở mặt trận Pháp.

Binh sĩ Mỹ trong một cuộc tấn công bằng khí độc hồi Chiến tranh thế giới 1.

Binh sĩ Mỹ chiến đấu với lính Đức.

Hai lính Mỹ Howard Thompson và James H White luôn mang theo mình vũ khí để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Một nhân viên đưa máy ảnh, cuộn phim cho phi công trước khi lên đường làm nhiệm vụ chụp ảnh thực địa hồi Chiến tranh thế giới 1.

Lính Mỹ hành quân qua một địa điểm ở Pháp. Nhiều người dân Pháp đứng hai bên đường theo dõi đoàn quân ra tiền tuyến.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/chum-anh-hiem-quan-doi-my-trong-chien-tranh-the-gioi-1-951904.html