Chùm ảnh: Hàng trăm chiến sĩ công an, chó nghiệp vụ vây bắt phạm nhân vượt ngục trên núi Hải Vân

Hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, chó nghiệp vụ đã được huy động đến khu vực đèo Hải Vân để truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Sáng ngày 5/6, một cán bộ Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn trên đèo Hải Vân để truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Trước đó vào chiều ngày 3/4, phạm nhân Triệu Quân Sự đã vượt ngục khỏi Trại giam T10. Đến khoảng 16h25 ngày 4/6, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT - Công an thành phố Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ phát hiện thanh niên giống phạm nhân Triệu Quân Sự chạy xe máy lên đèo Hải Vân.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km 912+200 trên QL1 (đoạn Nam đèo Hải Vân), đối tượng vứt xe máy bên đường rồi bỏ chạy vào rừng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa đồi trên đèo Hải Vân, huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, lực lượng kiểm lâm đến hiện trường vây bắt phạm nhân vượt ngục. Đặc biệt chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường tham gia hỗ trợ vây bắt kẻ vượt ngục.

Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ chính trong việc truy bắt kẻ trốn khỏi trại giam Trại giam T10 (Quân khu 5) ở Quảng Ngãi.

Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ chính trong việc truy bắt kẻ trốn khỏi trại giam Trại giam T10 (Quân khu 5) ở Quảng Ngãi.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường truy lùng phạm nhân Triệu Quân Sự

Chiến sĩ cảnh sát cơ động rà soát khu vực đèo Hải Vân

Xe máy nghi của phạm nhân vượt ngục vứt bên đường

Lực lượng công an liên tục tuần tra, bao vây khu vực

Xe cảnh sát chạy xuyên đêm trên tuyến đường lên đèo Hải Vân để phục vục việc truy tìm đối tượng.

Lực lượng CSGT kiểm soát phương tiện qua khu vực.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, phạm nhân cao 1,6 m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1 cm.

Ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Hoàng Yên (T/h)

Ảnh: Pháp luật TP.HCM, Dân Trí, Tiền Phong

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chum-anh-hang-tram-chien-si-cong-an-cho-nghiep-vu-vay-bat-pham-nhan-vuot-nguc-tren-nui-hai-van-a326004.html