Chùm ảnh Hà Nội thành Sapa trong ngày mù mưa

Sáng 12/12, Hà Nội trở trời, nhiều sương và xuất hiện mưa phùn. Thời tiết này khiến cho nhiều người ngỡ như đang ở thị trấn Sapa.

Sáng 12/12 người dân Hà Nội ra đường với thời tiết mưa phùn và giá rét, kiểu thời tiết đặc trưng của Sapa.

Tại các tòa nhà cao tầng xuất hiện gió khá mạnh

Cho tới 11h bầu trời Hà Nội vẫn có mưa phùn và nhiều sương.

Độ ẩm ghi nhận lên tới hơn 90%.

Nhiệt độ khoảng từ 15-18 độ C nhưng khá rét do độ ẩm cao.

Người đi xe máy ra đường phải mang theo áo mưa.

Những giọt nước đọng trên lan can ở cầu vượt Trần Duy Hưng.

Trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC, nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC.

Dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn kéo dài vài ngày tới.

Trời mưa cũng khiến cho nhiều tuyến phố bị tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Người đi đường cần cẩn trọng vì đường trơn dễ ngã.

Thời tiết này ở Hà Nội khiến nhiều người có cảm giác như đang ở thị trấn Sapa

Sáng 12/12 người dân Hà Nội ra đường với thời tiết mưa phùn và giá rét, kiểu thời tiết đặc trưng của Sapa.

Tại các tòa nhà cao tầng xuất hiện gió khá mạnh

Cho tới 11h bầu trời Hà Nội vẫn có mưa phùn và nhiều sương.

Độ ẩm ghi nhận lên tới hơn 90%.

Nhiệt độ khoảng từ 15-18 độ C nhưng khá rét do độ ẩm cao.

Người đi xe máy ra đường phải mang theo áo mưa.

Những giọt nước đọng trên lan can ở cầu vượt Trần Duy Hưng.

Trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC, nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC.

Dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn kéo dài vài ngày tới.

Trời mưa cũng khiến cho nhiều tuyến phố bị tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Người đi đường cần cẩn trọng vì đường trơn dễ ngã.

Thời tiết này ở Hà Nội khiến nhiều người có cảm giác như đang ở thị trấn Sapa

Theo ghi nhận của PV, tại các tầng cao của tòa nhà cao tầng như khu đô thị Royal City trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), tòa tháp Keangnam trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) và trung tâm thương mại Lotte trên đường Đào Tấn đều bị sương mù, mưa phùn phủ kín, không nhìn thấy nóc. Trên mặt hồ Tây, sương mù và mưa phùn tạo thành bức màn dày đặc trên mặt nước.

Tại các tuyến phố, mưa mù cũng khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn. Các tuyến đường vào Trung tâm thành phố như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy... đều xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 12/12 do khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường và mở rộng ra khu vực đèo Hải Vân của miền Trung, nên hầu khắp các điểm thuộc khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đều giảm nhiệt từ 2-5 độ C, nhiệt độ từ 18-22 độ C, kèm theo mưa ẩm, trời rét. Đến trưa mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức là 22- 24 độ C.

Miền Bắc sáng sớm có sương mù, nhiều điểm có mưa, mưa nhỏ như Thủ đô Hà Nội các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, thành phố Lào Cai, Sơn La và Điện Biên Phủ kèm theo mức nhiệt thấp từ 13 - 16 độ C, đến chiều dự báo chỉ còn mưa nhỏ ở phía Tây Bắc Bộ, những nơi khác trong đó có Thủ đô Hà Nội trời tạnh ráo, nhiệt độ nhích nhẹ lên mức 17 - 21 độ C.

Dự báo ngày 12/12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chum-anh-dua-sapa-ve-ha-noi-trong-ngay-mua-phun-am-uot--a351099.html