Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội thông thoáng trong dịp nghỉ lễ

Sáng 29/4, đường phố Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc, nhiều nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc 'biến mất', các phương tiện lưu thông thuận tiện vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị vào giờ cao điểm sáng 29/4, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn so với ngày thường. Ảnh ghi nhận tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

">

Theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị vào giờ cao điểm sáng 29/4, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn so với ngày thường. Ảnh ghi nhận tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị vào giờ cao điểm sáng 29/4, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn so với ngày thường. Ảnh ghi nhận tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

7 giờ 45 phút, ghi nhận tại phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), đoạn trước cổng Học viện Ngân Hàng các phương tiện di chuyển rất thuận tiện, đây vốn là điểm thường xuyên ùn tắc do lưu lượng tham gia giao thông cao vào giờ cao điểm.

Đường phố vắng vẻ trước khu vực vòng xuyến trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trên đường Điện Biên Phủ, giao thông đi lại thuận tiện. Người dân thoải mái đi lại, ngắm nhìn quang cảnh đường phố được TP trang trí trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều cửa hàng, quán ăn đóng cửa, vỉa hè hoàn thông thoáng, người đi bộ không còn phải len lỏi giữa các hàng xe đỗ lấn chiếm. Ảnh chụp tại đường Lương Định Của (quận Đống Đa).

Tại đường Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), vỉa hè và lòng đường đều vắng bóng các phương tiện lưu thông, cửa hàng bán rong. Người đi bộ thoải mái di chuyển.

Đường Phan Đình Phùng vắng vẻ trong dịp nghỉ lễ.

Trước cổng các trung tâm thương mại lớn như Vincom Bà Triệu, Royal City, điều kiện giao thông hoàn toàn thuận lợi cho các phương tiện và người đi bộ.

Tại các điểm giao thông đường trên cao Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), không còn cảnh tượng ô tô, xe máy nối đuôi nhau, ùn tắc.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, các ngã tư như Chùa Bộc – Láng Hạ; Ngã Tư Sở, đường phố vắng vẻ.

Nhiều người dân cho biết, Hà Nội thực sự yên bình, tĩnh lặng trong dịp nghi lễ. Khi tham gia giao thông, người dân không còn cảm thấy áp lực, ồn ào, khói bụi.

Thay vì đi du lịch xa hay về quê trong dịp nghỉ lễ, nhiều người dành thời gian bên gia đình, bạn bè vào ngày nghỉ lễ.

Duy Khánh - Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-diem-nong-giao-thong-bien-mat-vao-gio-cao-diem-342048.html