Chùm ảnh để đời về Huế đầu thế kỷ XX (Phần 1)

Trong không gian của Festival Huế 2014, một thoáng 'Huế xưa' cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX được tái hiện rất sinh động.

Qua những bức ảnh vô giá này, người xem có thể hình dung được chốn hoàng cung triều Nguyễn với những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ nghi, kiến trúc nguyên sơ. Ảnh: Bá quan quỳ lạy khi vào đến điện Cần Chánh.

Qua những bức ảnh vô giá này, người xem có thể hình dung được chốn hoàng cung triều Nguyễn với những nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ nghi, kiến trúc nguyên sơ. Ảnh: Bá quan quỳ lạy khi vào đến điện Cần Chánh.

Các quan chờ trước Ngọ Môn chờ thiết triều.

Các quan đứng chầu trước sân đại triều.

Các quan Pháp ra về sau khi buổi lễ kết thúc.

Các quan quỳ lạy trước sân đại triều.

Chuẩn bị các thức tế ở Thần Trù.

Cúng bái trên đường đi.

Đồ mã.

Đoàn hát trong đám tang.

Đoàn Nam Định đến biểu diễn nhân dịp tứ tuần đại khánh của vua Khải Định.

Đoàn Ngự Đạo đi qua Ngọ Môn.

Đoàn Ngự Đạo đi ra cầu Trường Tiền.

Đoàn Ngự Đạo trở về qua cầu Trung Đạo.

Đoàn Ngự đạo trở về tiến qua Ngọ Môn.

Đoàn tang lễ đi qua vùng Châu Ê.

Đoàn tang lễ đi ra cổng thành.

Theo Phương Thảo - Trần Thanh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-de-doi-ve-hue-dau-the-ky-xx-phan-1/20200115081941509