Chùm ảnh để đời về Anh hùng Núp

Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của ông.

Anh hùng Đinh Núp (2/5/1914 – 10/7/1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na có nhiều công lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông sinh ra tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện KBang, tỉnh Gia Lai. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Núp (2/5/1914-2/5/2014), vào ngày 29/4, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông tại thành phố Pleiku. Ảnh: Anh hùng Núp, khoảng sau năm 1954.

Anh hùng Đinh Núp (2/5/1914 – 10/7/1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na có nhiều công lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông sinh ra tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện KBang, tỉnh Gia Lai. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Núp (2/5/1914-2/5/2014), vào ngày 29/4, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông tại thành phố Pleiku. Ảnh: Anh hùng Núp, khoảng sau năm 1954.

Với 100 bức ảnh tiêu biểu được sưu tầm từ nguồn ảnh tư liệu và của các nghệ sĩ nhiếp ảnh như Huy Tịnh, Trần Phong, Nguyễn Quang Tuệ, Ngọc Cảnh, Thế Phùng… triển lãm đã tái hiện sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của anh hùng Núp. Ảnh: Anh hùng Núp nói chuyện cùng huyền thoại Che Guevara.

Được biết, triển lãm này diễn ra tại đường anh hùng Núp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai từ ngày 29/4 đến 2/5/2014. Ảnh: Anh hùng Núp và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh tại Pleiku năm 1984.

Anh hùng Núp, ông Trần Văn Bình - Bí thư tỉnh ủy Gia Lai và Anh hùng Kpă Klơng.

Anh hùng Núp, Anh hùng Rơ Chăm Ơk, Kpă Klơng, Kpuih Thu và ông Nguyễn Thế Minh tại mặt trận B3 năm 1972.

Báo cáo công tác và chụp ảnh cùng Bác Hồ.

Báo cáo công tác và chụp ảnh cùng Bác Hồ.

Chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.

Chụp hình tại bãi biển Cuba.

Cùng đồng bào đào chông bẫy giặc năm 1943.

Năm 1964 trong chuyến thăm Cuba 40 ngày, chủ tịch Fidel Castro đã nhận Núp làm anh kết nghĩa.

Anh hùng Núp cùng Bí thư tỉnh ủy Gia Lai đón Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Pleiku 1989.

Ông chụp ảnh cùng bà con ở làng Sơtơr năm 1990.

Anh hùng Núp diễn văn nghệ cùng các bạn Lào.

Anh hùng Núp gặp Bác Hồ tại trường Dân Tộc Trung Ương năm 1959.

Ông luôn quan tâm và đặt niềm tin vào lớp trẻ.

Anh hùng Núp tại Đại hội chiến sĩ thi đua mặt trận B3 1972.

Anh hùng Núp tại lễ khởi công Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Gia Lai - Kon Tum năm 1982.

Anh hùng Núp tại lễ khởi công thủy điện Ialy.

Ông thăm những người đồng chí Cuba.

Anh hùng Núp trò chuyện cùng đồng bào ở buôn làng.

Anh hùng Núp và gia đình viếng thăm lăng Bác.

Theo Quốc Vũ – Phương Thảo/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-de-doi-ve-anh-hung-nup/20200121082320799