Chùm ảnh: Đại bàng cướp mồi của cò marabou, dùng móng vuốt tấn công trâu Cape

Khoảnh khắc ấn tượng một con đại bàng đói huyết chiến với trâu Cape để giữ miếng mồi mà trước đó nó cướp của cò marabou.

Video: Đại bàng hung dữ cướp mồi của cò, tấn công trâu Cape khổng lồ

Michelle Broadhurst phát hiện một con đại bàng đang huyết chiến với cò marabou và trâu rừng trong chuyến đi safari tại Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi vào ngày 19/11.

Con đại bàng hung dữ sà xuống cướp bữa ăn của cò trong khi nó thả cá trê xuống mặt đất để con cá chết ngạt. Nhưng không có bữa ăn miễn phí nào đơn giản, con cò marabou có kích thước gấp đôi con đại bàng khẳng định sự thống trị của mình bằng cách dang rộng đôi cánh ra oai hòng chiếm giữ vị thế.

Thật đáng kinh ngạc, ngoài chiến đấu với cò, đại bàng cá châu Phi phải đối phó với con trâu khổng lồ.

Dù đã cướp được mồi từ đối thủ nặng ký hơn là cò marabou, đại bàng dùng hết sức lực mở đôi cánh càng rộng càng tốt để hù dọa trâu. Con đại bàng vừa quắp cá trê trong bộ móng vuốt sắc lẹm của mình vừa phải đối mặt với con trâu.

Con chim hung dữ thực hiện một loạt cú đá vào mặt đối thủ, con trâu đã bỏ cuộc và để con đại bàng thưởng thức bữa ăn miễn phí một cách ngon lành.

Bà Broadhurst nói: “Thật không thể tin được! Một con đại bàng cá chiến đấu với một con trâu Cape là điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe thấy, nhìn thấy trước đây. Cuộc chiến này đã kéo dài 42 phút”.

“Chim đại bàng không có ý rời đi mà đứng yên tại chỗ giữ mồi. Sau đó, nó chủ động tấn công vị trí dễ tổn thương ở miệng trâu bằng bộ vuốt sắc.

Trâu rừng là loài nằm trong nhóm “ngũ đại dã thú châu Phi” do bản tính hung dữ, do đó cuộc đối đầu này càng thú vị", Broadhurst chia sẻ.

Đại bàng cá châu Phi (Haliaeetus vocifer) là một loài chim thuộc họ Ưng. Loài này sinh sống ở châu Phi cận Sahara, nơi có các vùng nước lớn nhiều cá. Chúng có bề ngoài khá giống đại bàng đầu trắng. Chim đại bàng trưởng thành dài 63 - 75 cm với sải cánh khoảng 2 m ở con đực. Bàn chân có đế thô và móng vuốt khỏe cho phép đại bàng giữ chặt con mồi là các loại cá có da trơn. Trong khi chủ yếu ăn cá, loài đại bàng này cũng là động vật cơ hội và có thể ăn nhiều con mồi khác.

Phong Linh (theo Daily Mail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-dai-bang-cuop-moi-cua-co-marabou-dung-mong-vuot-tan-cong-trau-cape-a460213.html