CHÙM ẢNH: Chuyến 'xông biển' đầu năm của ngư dân Quảng Bình

Những chuyến xông biển đầu năm Tân Sửu của ngư dân Quảng Bình với tôm cá đầy khoang, hứa hẹn một năm mới thuận lợi, làm ăn tấn tới.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, những ngày đầu năm mới Tân Sửu, thời tiết thuận lợi, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình hồ hởi ra khơi đón "lộc biển". Đây là những chuyến "xông biển" đầu năm mới, ngư dân mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Những buổi sáng đầu năm, thuyền ngư cập bến, mang theo nhiều hải sản sau những ngày ra khơi đánh bắt. Ngư dân Nguyễn Văn Tư - chủ tàu cá QB: 91795.TS - kiểm tra lại trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu, dưới khoang, bạn thuyền đang hối hả bốc dỡ hải sản vừa đánh bắt được trong chuyến biển đầu năm xuống bến để cân cho thương lái.

Những buổi sáng đầu năm, thuyền ngư cập bến, mang theo nhiều hải sản sau những ngày ra khơi đánh bắt. Ngư dân Nguyễn Văn Tư - chủ tàu cá QB: 91795.TS - kiểm tra lại trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu, dưới khoang, bạn thuyền đang hối hả bốc dỡ hải sản vừa đánh bắt được trong chuyến biển đầu năm xuống bến để cân cho thương lái.

Ông Tư cho biết quan niệm của ngư dân trong chuyến đi biển đầu năm mới rất quan trọng. Chuyến "xông biển" đầu năm không chỉ là "mưu sinh" đơn thuần mà còn cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, ngư dân trúng đậm cá tôm.

Hải sản ngư dân bán tại chợ Đồng Hới sau chuyến ra khơi đầu năm

Sau một đêm đánh bắt, chiếc thuyền đi lộng của ngư dân Phạm Nguyên ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cập bến. Đây là chuyến biển đầu tiên của anh Nguyên trong năm mới Tân Sửu này và rất may mắn vì đón được "lộc biển" với gần 7 tạ cá cơm.

Trong những ngày này, ngư dân thường xuyên ra khơi hơn vì đánh bắt được nhiều cá cơm và ruốc biển, đem lại nguồn thu nhập khá cao. Có người thu hàng chục triệu đồng tiền lãi chỉ sau một đêm đánh bắt. Theo anh Nguyên, hải sản đánh bắt được đưa vào bờ sẽ có thương lái đợi sẵn để thu mua từ 30.000/kg cá cơm và 20.000/kg ruốc.

Mỗi ghe thuyền có thể đánh bắt 300-500kg ruốc/đêm, giá bán tại bờ là 30.000 đồng/kg

Hải sản được người dân thu mua bán lẻ tại các chợ đầu mối ở Quảng Bình

Ngư dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy chuẩn bị ngư cụ để sẵn sàng cho những chuyến ra khơi đầu năm

"Năm qua ảnh hưởng hai đợt dịch Covid-19 và bão lũ mất nữa năm làm nghề biển của chúng tôi. Thời tiết thuận lợi, anh em chúng tôi cố gắng vươn khơi bám biển mưu sinh, trông thuyền yên biển lặng. Trong năm mới, mong Nhà nước các ban ngành tạo điều kiện cho ngư dân được ra khơi an toàn" - một ngư dân ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy nói.

Ngư dân xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới "xuất chinh" ra các ngư trường lớn để đánh bắt thủy hản sản đầu năm với kỳ vọng trúng lớn.

Ông Lê Ngọc Linh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình - cho biết toàn tỉnh này hiện có gần 6.800 chiếc tàu thuyền của ngư dân. Đầu năm, ngành thủy sản phối hợp với các địa phương hướng dẫn và tuyên truyền ngư dân ký cam kết trong việc không khai thác hải sản bất hợp pháp, tuân thủ mọi quy định của Luật Thủy sản.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chum-anh-chuyen-xong-bien-dau-nam-cua-ngu-dan-quang-binh-20210224110131097.htm