Chùm ảnh: Chuyến bay chở công dân Việt Nam từ tâm dịch virus corona hạ cánh tại Vân Đồn

Sáng sớm ngày 10/2, chuyến bay HVN68 đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và chở theo 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhằm tránh ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Rạng sáng 10/2, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu HVN68 chở theo 30 công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán.

Công tác an ninh tại sân bay được thắt chặt, toàn bộ nhân viên phục vụ đón chuyến bay đều được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để phòng dịch.

Nhằm đảm bảo an toàn, những cán bộ, nhân viên không tham gia trực tiếp vào các khâu đón hành khách sẽ không vào khu vực đỗ máy bay và chỉ hạn chế tại khu vực đón bên ngoài.

Đại diện Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh luôn túc trực ngay bên ngoài khu vực đón từ 3h30 sáng 10/2 để giải quyết khẩn cấp nhất các trường hợp phát sinh xảy ra.

Toàn bộ phóng viên tham gia tác nghiệp đều được trang bị bảo hộ an toàn và sau đó, toàn bộ máy móc cũng phải được khử trùng trước khi rời khỏi khu vực.

Trước khi các công dân xuống máy bay, hành lý ký gửi được chuyển vào khu vực hành lý và tiến hành khử trùng và đưa ra xe chở hành lý riêng.

Các công dân được di chuyển bằng xe buýt vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh thiết lập ngay tại chỗ.

Rời xe buýt, các hành khách lắng nghe sự hướng dẫn của nhân viên đón chuyến bay về quy trình khử trùng và thủ tục nhập cảnh.

Để đảm bảo an toàn, các hành khách được tiến hành khử trùng cơ thể.

Toàn bộ hành lý xách tay cũng được khử trùng theo đúng quy định.

Sau đó, xuất trình khai báo y tế cho nhân viên y tế.

Hành khách đi qua máy đo thân nhiệt để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Qua máy đo thân nhiệt từ xa, không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe và thân nhiệt từ 37,3 độ C trở lên.

Thủ tục nhập cảnh cho 30 hành khách được thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch và theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Toàn bộ hộ chiếu của các công dân cũng được khử trùng đảm bảo an toàn, tránh phát tán dịch bệnh.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các hành khách lên xe đã được chuẩn bị sẵn. Trong chuyến bay có trường hợp đặc biệt của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh đang mang bầu 8 tháng đã được chăm sóc đặc biệt từ khi lên máy bay. Về đến sân bay Vân Đồn, chị Thanh được đưa lên xe y tế nhằm được đảm bảo an toàn tối đa.

Toàn bộ 30 công dân hiện nay đều có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và sẽ được cách ly và theo dõi y tế theo quy định. Hoàn tất thủ tục, nhiều công dân đã gửi lời cảm ơn đến Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giúp họ có mặt trên chuyến bay này và trở về Việt Nam.

Công dân trên chuyến bay gồm sinh viên và người thân, khách du lịch, có cả các em nhỏ. Khi bắt đầu lên máy bay, toàn bộ công dân đều được cấp phát khẩu trang, áo, găng tay chuyên dụng đề phòng trường hợp lây lan virus corona.

Một hành khách bế theo con nhỏ trở về từ trung tâm vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Vân Đồn nhờ phần lớn vào 15 phi hành đoàn và 3 bác sĩ trên máy bay. Tất cả đều thoải mái khi thực hiện chuyến bay đón công dân Việt Nam trở về từ tâm dịch.

Giây phút vui mừng của nhóm công dân vừa trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngay sau khi chuyến xe chở các hành khách rời khỏi sân bay, cán bộ y tế tiến hành phun thuốc khử trùng luồng đi, các vật dụng, thiết phục phục vụ làm thủ nhập cảnh.... bằng dung dịch chuyên dụng.

Nguyễn Hồng (từ Vân Đồn, Quảng Ninh)

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chum-anh-chuyen-bay-cho-cong-dan-viet-nam-tu-tam-dich-virus-corona-ha-canh-tai-van-don-109236.html