Chùm ảnh cảnh chọi ngựa kinh hoàng, bị lên án gay gắt

Bất chấp những lời lên án mạnh mẽ, cảnh chọi ngựa tàn khốc vẫn được tổ chức tại Dung Thủy, Quảng Tây, Trung Quốc.

Mới đây, lễ hội chọi ngựa lần thứ 17 ở huyện Dung Thủy, thị Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được tổ chức, thu hút rất nhiều người dân và du khách kéo tới xem và cổ vũ cho cảnh chọi ngựa kinh hoàng.

Được biết, hội chọi ngựa tại Dung Thủy năm nay có tới hơn 60 con ngựa chiến tham gia. Mỗi trận chọi ngựa đều diễn ra vô cùng dữ dội, kích thích, khiến người xem bùng nổ cảm xúc, la hét và cổ vũ rất nhiệt tình.

Được biết, khi hai con ngựa xông vào nhau ẩu đả dữ dội, quyết phân thắng bại thì một nhân viên trong đấu trường sẽ dắt ra một con ngựa cái, mục đích là để hai con ngựa thêm điên cuồng hơn.

Để thể hiện bản thân và tranh giành sự chú ý của ngựa cái, những con ngựa đực sẽ trở nên hung hăng bất ngờ. Chúng lao vào nhau và không kiêng nể, sử dụng mọi ngón đòn mà mình có để hạ gục đối thủ, sẵn sàng khiến đối thủ phải đổ máu.

Theo giai thoại ở Dung Thủy, hoạt động chọi ngựa này đã có truyền thống hàng trăm năm. Theo truyền thống, hoạt động này bắt nguồn từ việc tranh chấp kết hôn trong vùng.

Nếu có nhiều thanh niên cùng theo đuổi một cô gái, họ sẽ tổ chức một cuộc chọi ngựa. Ngựa của ai chiến thắng, người đó có quyền kết hôn với cô gái mà anh ta thích.

Trong ảnh là con ngựa chiến cường tráng giành chiến thắng chung cuộc. Trải qua những vòng đấu cam go, nó đã bước lên đỉnh cao nhất của danh vọng, trở thành con ngựa quán quân năm nay. Chủ nhân của nó đang cưỡi nó đi quanh đấu trường để chào hỏi mọi người.

Được biết, mặc dù là hoạt động truyền thống lâu đời của địa phương thế nhưng, những màn chọi ngựa vẫn bị các tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật lên án mạnh mẽ.

Họ cho rằng những con ngựa không cần phải đấu đá nhau dữ dội, gây tổn thương dẫn đến đổ máu cho nhau chỉ để mua vui cho con người. Chúng xứng đáng được đối xử tử tế hơn thế.

Tuy vậy, những người dân địa phương lại cho rằng, hoạt động này là để vinh danh những con ngựa, đồng thời cũng là một hình thức khuyến khích mọi người bảo vệ ngựa.

Chính vì thế, hoạt động chọi ngựa tại Dung Thủy vẫn được tổ chức thường niên, bất chấp những lời kêu gọi, phản đối.

Mời quý độc giả xem video: Ngựa mảnh mai đuổi bò tót cả tấn chạy “mất dép“ (Nguồn: Dân việt)

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/chum-anh-canh-choi-ngua-kinh-hoang-bi-len-an-gay-gat-965122.html